Tin mới

Tiết lộ về số ma túy được nhóm của Châu Việt Cường sử dụng

Thứ bảy, 10/03/2018, 11:41 (GMT+7)

Qua quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng.

Qua quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng. 

Liên quan đến vụ Châu Việt Cường, thông tin mới nhất cho thấy, quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng Thế khai nhận, nhóm của Thế và Châu Việt Cường đã sử dụng chất này suốt đêm 4/3.

Sau đó, số mẫu vật này đã được cơ quan chức năng tiến hành giám định. Kết quả giám định cho thấy, chất màu trắng trên chính là ketamin – một loại ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng của số tang vật được thu giữ là trên 1,3 gram ketamin.

Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng. 

Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy, Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang và Phạm Đức Thế dương tính với ma túy.

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thời đại

Riêng đối với cô gái có tên Phượng A., sau khi nạn nhân H. tử vong, sáng ngày 5/3, Phượng A. đã sợ hãi, rời khỏi hiện trường. Khi biết công an truy tìm mình, đến ngày 7/3, Phượng A. đã đến trình diện tại cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội).

Như vậy, đến thời điểm này, nhóm của Châu Việt Cường (5 người), ngoài nạn nhân H. đã tử vong thì: Châu Việt Cường đã bị bắt khẩn cấp về hành vi vô ý làm chết người; đối tượng Phạm Đức Thế bị bắt khẩn cấp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với ca sĩ Nam Khang (SN 1985, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và cô gái có tên Phượng A. (SN 1995, quê ở tỉnh Sơn La).

 

Trước đó, tờ Trí thức trẻ thông tin, tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Cường khai nhận, rạng sáng 5/3, sau khi Cường đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, liền đón Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang) đi ăn.

Sau đó cả 2 đến nơi ở của Phạm Đức Thế trên đường Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy đá.

Đến 3h30', ca sĩ Nam Khang gọi điện thoại rủ thêm Đỗ Phượng Anh và cô gái này sau đó gọi điện rủ thêm chị H. cùng đến nơi ở của Phạm Đức Thế để sử dụng ma túy đá.

Tại đây, nhóm người này đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và có quan hệ tình dục. Đến rạng sáng thì Nam Khang đi biểu diễn ở Thái Bình, Cường và các đối tượng còn lại tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên xuống đường lấy rổ tỏi của người bán hàng mang lên phòng, sau đó kéo chị H. vào buồng rồi nhét tỏi vào mồm chị H. Hành vi của Cường đã khiến chị H. tắc thở, tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 33 nhánh tỏi và củ tỏi trong khoang miệng chị H., trong đó có 1 củ tỏi có kích thước 4,5 cm x 6 cm chèn vào thanh quản của chị H.

Nguyên nhân chị H tử vong là do suy hô hấp cấp, tắc thở do dị vật là củ tỏi nói trên làm tắc thanh quản.

Khám nghiệm hiện trường, công an còn phát hiện và thu giữ một lượng ma túy tại nơi ở của Thế. Vì vậy, Cơ quan CSĐT điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép ma túy".

Tại cơ quan điều tra, Thế cũng đã thừa nhận hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Châu Việt Cường