Tin mới

Tìm hiểu hệ thống hỏa lực khiến quân khủng bố khiếp sợ

Thứ tư, 24/12/2014, 09:50 (GMT+7)

Hệ thống dẫn bắn điều khiển từ xa là loại súng thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội của quân đội Thụy Điển và đây là vũ khí thích hợp cho cuộc chiến chống khủng bố nếu được triển khai tới Iraq.

 

Hệ thống dẫn bắn điều khiển từ xa là loại súng thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội của quân đội Thụy Điển và đây là vũ khí thích hợp cho cuộc chiến chống khủng bố nếu được triển khai tới Iraq.

Với nhu cầu ngày càng cao trong các trận chiến, yêu cầu binh lính phải phản ứng nhanh nhạy trước nhiều nhu cầu thay đổi trong mọi tình huống, hãng sản xuất vũ khí Saab của Thụy Điển đã đưa ra một giải pháp, có khả năng ứng phó cao với mọi mối đe dọa. Đó là hệ thống dẫn bắn điều khiển từ xa (RWS), dựa trên mẫu pháo điện-quang cố định dành cho hải quân và bộ binh đã được nghiên cứu và phát triển hơn 40 năm qua.

Hệ thống này được thiết kế với mục đích tham chiến trên mọi phương tiện chiến đấu, bao gồm các xe vũ trang, tàu chiến và các ụ súng tích điện.

Hệ thống hỏa lực của quân đội Thụy Điển sẽ trở thành "nỗi sợ hãi" của các lực lượng khủng bố.

Tuệ Minh (theo Armed Forces Update)

 

 :

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news