Tin mới

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/01/2015, 14:02 (GMT+7)

Thông tin trên báo Lao động, sáng 22.1 thi thể ngư dân Lê Văn Thu, ngư dân bị mất tích khi đang đánh bắt ở vùng biển Sa Huỳnh, (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã được tìm thấy ở bãi biển Bàu Núi.

Thông tin trên báo Lao động, sáng 22.1 thi thể ngư dân Lê Văn Thu, ngư dân bị mất tích khi đang đánh bắt ở vùng biển Sa Huỳnh, (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã được tìm thấy ở bãi biển Bàu Núi.

 

Trước đó, ngày 19/1, 2 tàu cá là QNg 48728 TS và QNg 44044 TS đã bị sóng đánh chìm khi đang đánh bắt gần bờ. Tàu thứ nhất có công suất 33 CV của ông Trần Văn Tài ở xã Phổ Thạnh. Trên tàu có ông Tài cùng với 2 ngư dân. Khi bị chìm, ông Tài và một ngư dân đã cố sức bơi vào bờ. Riêng ngư dân Lê Văn Thu (26 tuổi) bị sóng cuốn trôi.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

Chiếc tàu cá thứ 2 gặp nạn có công suất 22 CV  do ông Trần Minh Nhanh (quê Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng. Khi ông Nhanh cùng 3 ngư dân đang hành nghề đánh bắt tôm hùm giống ở khu vực cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ sóng lớn ập đến. Tàu cá của ông bị nghiêng rồi chìm xuống biển. Rất may, ông Nhanh cùng các thuyền viên lấy được áo phao và bộ đàm phát tín hiệu kêu cứu. 

Video tham khảo :Cận cảnh robot chiến đấu tối tân nhất của Nga :

Nhận được tin báo, người nhà thuyền trưởng điều khiển tàu cá từ cảng Sa Huỳnh ra biển, kịp thời vớt 4 ngư dân bị nạn.

Riêng với ngư dân Lê Văn Thu bị mất tích, sau gần 3 ngày tìm kiếm, gia đình cùng với chính quyền và Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã tìm thấy thi thể tại bãi biển Bàu Nú, xã Phổ Châu (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Phan Thủy (tổng hợp)

 


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news