Tin mới

Tìm thấy thi thể người trong bụng cá sấu dài hơn 4m

Thứ bảy, 04/06/2016, 15:56 (GMT+7)

Cảnh sát Australia cho biết con cá sấu bị nghi ăn thịt nữ du khách người New Zealand đã bị mổ bụng và nhiều phần thi thể người được tìm thấy trong bụng nó.

Cảnh sát Australia cho biết con cá sấu bị nghi ăn thịt nữ du khách người New Zealand đã bị mổ bụng và nhiều phần thi thể người được tìm thấy trong bụng nó.

Con vật này bị bắt giữ sau khi nữ du khách Cindi Waldron bị một con cá sấu tấn công và tha đi ở một bãi biển ở bắc Queensland đêm 28/5.

Lực lượng bảo vệ động vật hoang dã cho rằng những phần thi thể trong bụng con cá sấu chính là của bà Waldron.

Bà Cindi Waldron (trái) và bạn thân Leeann Mitchell. Ảnh: Facebook nhân vật

Cục Bảo vệ Di sản và Môi trường Australia (EHP) đã lùa con cá sấu cửa sông ra khỏi lạch Cooper, gần bãi biển Thornton, nơi bà Waldron bơi đêm 28/5 và cho nó chết một cách êm ái.

"Các nhân viên động vật hoang dã tin rằng con cá sấu 4,3m chính là con vật đó, căn cứ vào kích thước cũng như vị trí của nó", cảnh sát Queensland tuyên bố hôm 3/6.

Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra những phần thi thể bên trong con cá sấu để xác định xem nó có phải là kẻ giết nữ du khách kia không.

Đây là con cá sấu thứ 2 bị loại bỏ trong cuộc điều tra về cái chết của bà Waldron, 46 tuổi, người bị tha đi tại bãi biển Thornton sau khi liều mình bơi ở vùng nước sâu cùng với bạn thân của mình là bà Leeann Mitchell đêm 28/5.

Xem thêm video:[mecloud]x89q0WV2Mn[/mecloud]

Bảo Linh (AAP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news