Tin mới

Tìm thấy xác ướp nguyên vẹn 3.600 năm tuổi ở Ai Cập

Thứ sáu, 14/02/2014, 13:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các nhà khảo cổ vừa phát hiện quan tài bằng gỗ chứa xác ướp được cho là 3.600 tuổi tại Ai Cập

(Tinmoi.vn) Các nhà khảo cổ vừa phát hiện quan tài bằng gỗ chứa xác ướp được cho là 3.600 tuổi tại Ai Cập

Tìm thấy xác ướp nguyên vẹn 3.600 năm tuổi ở Ai Cập

Cận cảnh quan tài chứa xác ướp

Theo tin tức, ngày 13/2 nhóm các nhà nghiên cứu khi đang khai quật một lăng mộ ở thành phố Luxor, đã tình cờ phát hiện ra quan tài cổ.

Các chuyên gia nhận định, quan tài này có từ triệu đại thứ 17, khoảng năm 1600 trước Công nguyên. Quan tài có chiều dài khoảng 2m, rộng 40cm và có màu sắc tươi mới.

Tìm thấy xác ướp nguyên vẹn 3.600 năm tuổi ở Ai Cập

Xác ướp được cho lalf cua một vi tướng lĩnh đứng đầu thời đó

Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Mohamed Ibrahim, cho hay các họa tiết trên quan tài vẽ lông chim rất quí hiếm. Đây là các họa tiết tượng trương cho nữ thần luật phát của Ai Cập cổ đại là Maat, người có thể xác định vị thế của người đã chết ở thế giới bên kia. Cũng theo ông Mohamed, quan tài chứa xác ướp của một tướng lĩnh đứng đầu thời đó. Chức danh của tướng lĩnh được ghi trên quan tài nhưng các nhà khảo cổ chưa thể xác định.

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Ai Cập cổ đại