Tin mới

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ năm, 17/12/2015, 08:00 (GMT+7)

Tin bão mới nhất về siêu bão Melor, hiện bão Melor đang giật trên cấp 17 nằm trên vùng biển miền Trung Philippin. Do ảnh hưởng của siêu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh, vùng gân tâm bão giật cấp 11-12.

Tin bão mới nhất về siêu bão Melor, hiện bão Melor đang giật trên cấp 17 nằm trên vùng biển miền Trung Philippin. Do ảnh hưởng của siêu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh, vùng gân tâm bão giật cấp 11-12.[mecloud]E1bbKk1V8w[/mecloud]

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 5- bão Melor khi vào Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và đến chiều ngày 17/12 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tin bão số 5 vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đăng tải, theo đó, vào hồi 13 giờ ngày 17/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu và tan dần. Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của Không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Bão Melor giật cấp 11 tiến vào quần đảo Trường Sa

Tin bão số 5- cơn bão Melor vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, vào hồi 04 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sô 5- bão Melor di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng về phía quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 40 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với gió đông bắc mạnh nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão số 5 đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. 

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nên ở ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Bão Melor đổi hướng

Diễn biến mới nhất về bão Melor, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8h ngày 15/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.       

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Melor di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 105 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13.        

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với gió đông bắc mạnh nên từ chiều tối nay (15/12), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 12-13. Sóng biển cao 3-4m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão Melor có khả đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 07 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.     

Siêu bão Melor có sức gió 185km/h

Tin bão mới nhất, siêu bão Melor vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi thông báo, vào hồi 14 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông, miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Melor di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên từ chiều tối ngày 15/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Melor có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. 

Siêu bão Melor giật trên cấp 17 áp sát Biển Đông

Cụ thể tin bão mới nhất, siêu bão Melor vừa được Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương phát đi cho hay, vào 08 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17.   

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Melor di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 07 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Melor mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Tin bão Melor cũng được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Melor tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 12-13.

Tin bão mới nhất 2015: Siêu bão Melor giật cấp 17 áp sát Biển Đông. Ảnh Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên từ chiều tối ngày 15/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.    

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Melor có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ngoài thông tin về tin bão gần Biển Đông, bão Melor, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng phát đi thông tin về đợt rét đậm.

Cụ thể, từ ngày 14/12, một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 14/12 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây nên trong ngày 15 và 16/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Dự báo, từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày 14/12:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 26 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22oC.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, phía bắc ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ, phía nam 26 - 29 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22oC.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news