Tin mới

Bão số 8 gió giật cấp 14 còn chưa đổ bộ, biển Đông nguy cơ đón bão số 9

Thứ năm, 22/10/2020, 18:54 (GMT+7)

Cơn bão số 8 - bão Saudel hầu như ít di chuyển trong những giờ qua. Vào hồi 16h ngày 22/10, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông, gây gió giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 22/10, bão số 8, cơn bão Saudel đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 – Saudel (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và khả năng còn mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. Đây được dự báo là cấp độ mạnh nhất của bão khi trên biển.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Ảnh minh họa

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và bắt đầu suy yếu.

Đến 16 giờ ngày 24/10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm dần xuống cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin nhận định về tình hình thời tiết và những hình thái cực đoan trong một tháng tới trên biển và đất liền.

Tình hình mưa lũ tại miền Trung từ nay đến cuối tháng 10 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Internet

Theo đó, trong 2 tuần cuối tháng 10, đất liền nước ta có thể chịu ảnh hưởng của 2 xoáy thuận nhiệt đới. Hiện, cơn bão số 8 đang hoạt động trên Biển Đông, nhiều khả năng gây mưa trở lại cho các tỉnh miền Trung từ đêm 24 đến ngày 26/10. Trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

“Đến ngày 26/10, một áp thấp nhiệt đới khác có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, gây mưa to trở lại cho miền Trung ngày 28-29/10”, cơ quan khí tượng nhận định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news