Tin mới

Tin bão số 3: Lệnh báo động cấp 2 cơn bão số 3

Thứ ba, 16/09/2014, 21:13 (GMT+7)

Tin tức mới nhất về cơn bão số 3, Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa phát đi thông báo lệnh báo động cấp 2 về cơn bão số 3 Kalmaegi đang tiến vào đất liền.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 3, Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa phát đi thông báo lệnh báo động cấp 2 về cơn bão số 3 Kalmaegi đang tiến vào đất liền.

Cụ thể, để chủ động đối phó với mưa, lũ, ngập úng có thể gây ra do cơn bão số 3, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội lệnh cho các đơn vị trực thuộc tổ chức trực phòng chống cứu nạn theo phương án lệnh báo động cấp 2, tổ chức lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương tiện, vật tư để huy động được ngay khi có lệnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ven biển, sau đó lan rộng đến các tỉnh phía đông rồi phía Tây Bắc Bộ gây ra một đợt mưa lớn, gió lốc trên diện rộng (toàn đông và tây Bắc Bộ). Theo dự báo Hà Nội có thể mưa to, gió lớn gây ngập úng và gây sự cố lưới điện .

Như tin tức đã đưa, sáng 16/9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 3 (hay còn gọi là bão Kalmaegi) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh- Hải Phòng sớm nhất lúc 19-20h, và muộn nhất khoảng 22-23h đêm với cường độ bão cấp 11.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa phát đi thông báo lệnh báo động cấp 2 về cơn bão số 3 Kalmaegi 

Cũng theo ông Cường, khi ở Biển Đông, cơn bão số 3  ở cấp 13, nhưng khi đi vào vịnh Bắc Bộ không suy giảm nhiều và có sức gió cấp 12. Do vậy, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão phải hết sức đề phòng, chủ động phòng tránh. Bão đổ bộ vào ban đêm, nước thủy triều thấp, do đó mực nước biển sẽ dâng không mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên có gió giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái có gió giật dưới cấp 6.

Đặc biệt, đêm nay (16/9) khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Vùng biển Đông Bắc Bộ sẽ có lượng mưa từ 200-300mm. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9 sẽ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200mm.

Do hướng đi của cơn bão số 3 dọc theo các tỉnh Đông Bắc Bộ mà trọng tâm là khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, nên Hà Nội là một trong những nơi chịu ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 3. Khu vực này sẽ xuất hiện gió và mưa lớn.

Từ 2-8 giờ sáng 17/9, nội thành Thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Khu vực ngoại thành cũng có gió giật cấp 8, cấp 9, mưa lớn với lượng từ 100-130mm và có khả năng xảy ra ngập úng.

 

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6 – 8. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20 – 40mm, riêng đảo Cô Tô 111mm.

Hồi 20 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 12 – 13, sóng biển cao 5 - 6m. Biển động rất mạnh. Vùng tâm bão đang đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh, sau đó dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp theo là một vùng áp thấp.

Đến 08 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Đêm nay (16/9), ở các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10, riêng tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9 – 10, giật 11 - 12. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

 

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news