Tin mới

Tin bão số 6 mới nhất: Nguy cơ lũ quét đặc biệt cao

Thứ năm, 24/08/2017, 08:26 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 6, các huyện đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, các tình vùng núi có gió giật cấp 7-8 kèm mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của bão số 6, các huyện đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, các tình vùng núi có gió giật cấp 7-8 kèm mưa to đến rất to. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho hay, sau gần 4 đến 5 tiếng càn quét các tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15.  Bão số 6 với tên quốc tế là Hato tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới hướng về biên giới phía Bắc nước ta. 

Dưới ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, chiều qua tại Bắc Vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và một số nơi có gió giật cấp 8 như Lào Cai, Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với sức gió giật cấp 7. 

Tại Lào Cao, trận giông lốc đã khiến 742 nhà dân bị tốc mái, 3 nhà bị sập hoàn toàn với thiệt hại ước tính khoảng hơn 7 tỷ đồngSáng nay, tại vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện gió mạnh cấp 6, riêng phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động. 

Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sáng nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hà Giang có gió giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ đêm qua, mưa lan rộng ra toàn miền Bắc và sẽ còn tiếp diễn đến ngày 25/8.

Trong đó thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu mưa 200-250mm.

Do mưa lớn nên các tỉnh vùng núi đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. 

Các tỉnh Cao Bằng: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh.

Sau 4-5 tiếng càn quét tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15, bão số 6 (tên quốc tế là Hato) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây, sau đó suy yếu dần thành ấp thấp nhiệt đới hướng về phía biên giới phía Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong chiều qua, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi kèm gió giật cấp 8 như tại Lào Cai, Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 7.

Đến sáng nay ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, riêng phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sáng nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hà Giang có gió giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Mưa lớn, các tỉnh vùng núi đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Các tỉnh Cao Bằng: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh.

Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên.

Điện Biên: Mường Nhé, TX Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà; Mường Ảng.

Tuyên Quang: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình.
Yên Bái: Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu.

Lạng Sơn: Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, TP Lạng Sơn, Văn Quan.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news