Tin mới

Tin bão, tin bão cập nhật: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, sắp mạnh lên thành bão

Thứ ba, 18/08/2020, 09:21 (GMT+7)

Tin bão, tin bão cập nhật, tin bão mới nhất, tin áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, sắp mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay vào khoảng 1h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9, bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, đến khoảng 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm

Vị trí tâm bão vào lúc 1h ngày 19/8 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Theo cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông từ 1h ngày 18/8 đến 1h ngày 19/9 có sức gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên.

Trong khoảng thời gian từ 1h ngày 19/8 đến 1h ngày 20/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Theo đó, vị trí tâm bão lúc 1h ngày 20/8 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão ở biển Đông. Ảnh: Internet

Trong khoảng từ 1h ngày 20/8 đến 1h ngày 21/8, bão cũng tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ có trục đi qua khu vực Bắc Bộ cùng với vùng xoáy áp thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh nên ngày 18-19/8, Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150 mm/24 giờ, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 180 mm/24 giờ).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to và dông, đề phòng mưa dông xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news