Tin mới

Tin bất ngờ vụ người phụ nữ bị sát hại ở Thái Nguyên

Thứ sáu, 10/11/2017, 21:42 (GMT+7)

Bước đầu tại cơ quan chức năng, nghi phạm sát hại chị Trương Thị H. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu tại cơ quan chức năng, nghi phạm sát hại chị Trương Thị H. đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tri thức trực tuyếnThời đại cho hay, ngày 7/11, người dân đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi tử vong với nhiều vết thương tích trên cơ thể ở khu vực vườn cây BV Quân y 91 (P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên).

Chị Trương Thị H. trước thời điểm bị sát hại. Ảnh: Thời đại

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng xác định nạn nhân đã bị sát hại và cướp tài sản. 

Theo công an TX. Phổ Yên, sáng ngày 8/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị H. ở xã Phúc Thuận (TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) cách hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H.khoảng 13km. 

Sáng ngày 9/11, một gia đình ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đến nhận người thân và xác định là chị Trương Thị H. (SN 1982, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).Chiều nay, ngày 10/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm gây án là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). 

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, vào sáng 7/11, đối tượng đã thuê chị H. chở từ khu Công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) lên địa bàn Thị xã Phổ Yên.

Khi đi đến khu vực đồi cây gần Bệnh viện Quân y 91, lợi dụng nơi vắng vẻ, ít người qua lại, Hưng đã ra tay sát hại chị H. rồi lấy đi một chiếc xe máy và một chiếc thoại di động.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Hưng mang đi cầm cố ở địa bàn xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên). Chiếc xe máy do bán giá rẻ quá nên chủ quán cầm đồ nghi ngờ và báo cơ quan công an.

Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news