Tin mới

Tin giáo dục 16/12: Cận cảnh trường Đại học VinUni, học phí 2,4 tỷ đồng

Thứ hai, 16/12/2019, 15:09 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h, tin tức giáo dục mới nhất hôm nay ngày 16/12: Cận cảnh trường Đại học VinUni, học phí 2,4 tỷ đồng; Nữ sinh ung thư 19 tuổi giành giải 'Miss truyền cảm hứng';...

Cận cảnh trường Đại học VinUni, học phí 2,4 tỷ đồng

VinUni là trường đại học được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, tích hợp các mô hình tinh hoa của giáo dục đại học thế giới. Với số lượng tuyển sinh rất ít chỉ 300 người/năm, sinh viên khi vào trường sẽ được hưởng môi trường giáo dục tốt hàng bậc nhất khi VinUni đầu tư xây dựng trên những chuẩn mực của thế giới về nghiên cứu, giảng dạy, việc làm và mức độ quốc tế hóa.

Ảnh: Kenh14

Theo Trí thức trẻ, trường được xây dựng mang phong cách thiết kế châu Âu sang trọng với nền sơn trắng chủ đạo. Kiến trúc được kết hợp hài hòa giữa phong cách tân cổ điển ở mặt ngoài với thiết kế nội thất hiện đại, công nghệ cao ở bên trong.

Vào đầu tháng 11, trường đã công bố mức chi phí đào tạo 35.000 USD/năm cho hệ đại học và 40.000 USD/năm cho hệ sau đại học, tương đương khoảng 812 triệu đồng/năm( 2,436 tỷ cho 3 năm học đại học) và 928 triệu cho mức sau Đại học. Mức phí này tương đương với chi phí đào tạo nước ngoài tại Mỹ và Úc.

Nữ sinh ung thư 19 tuổi giành giải 'Miss truyền cảm hứng' cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương

Trong đêm chung kết thi "Duyên dáng Ngoại thương" 15/12, Đặng Trần Thủy Tiên, nữ sinh viên bị ung thư vú, giành giải "Miss truyền cảm hứng". Gần hai tháng đồng hành cùng cuộc thi, Thủy Tiên liên tục phải cân bằng thời gian giữa các buổi truyền hóa chất cùng các sự kiện, vòng thi phụ, tất bật đi lại giữa bệnh viện và địa điểm chụp hình, huấn luyện thí sinh. Tuy nhiên, cô gái luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi cùng tinh thần lạc quan, bản lĩnh không chịu đầu hàng với số phận.

Ảnh: Vietnamnet

"Mình tự hào vì có được giải thưởng này. Mình mong rằng việc bản thân hết mình với cuộc thi sẽ truyền cảm hứng tới những người con gái giống mình, tới những ai còn đang hoài nghi ở bản thân. Tự tin, trân trọng và tôn vinh sự khác biệt là điều mình muốn gửi gắm tới tất cả mọi người", Thủy Tiên chia sẻ trong đêm chung kết.

Giám đốc Sở GD&ĐT lên tiếng về vụ nữ sinh bị dâm ô trong nhà vệ sinh

Theo Zingông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa nắm thông tin nữ sinh trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột) bị một người lạ vào trường dâm ô. Sở đang chờ báo cáo từ các đơn vị để xem xét, xử lý vụ việc.

Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột). Ảnh: Dân trí

Trước đó, cơ quan điều tra TP Buôn Ma Thuột tạm giữ đối tượng Đ.H.B. (22 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với một nữ sinh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, B. thừa nhận hành vi của mình. Được biết, sau khi vào trường THCS Hùng Vương, B. đã khống chế một nữ sinh lớp 9 trong nhà vệ sinh gần 2 giờ, rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Trong quá trình thực hiện hành vi dâm ô, đối tượng còn dùng điện thoại quay hình lại. Thực hiện hành vi xong, thanh niên này thả nữ sinh ra. Sau đó, nữ sinh hoảng sợ và báo cáo vụ việc với giáo viên chủ nhiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news