Tin mới

Tin kinh doanh ngày 19/11: nhà xe, “trưởng phòng” ngân hàng “cướp ngày”, lừa đảo

Thứ năm, 19/11/2015, 17:04 (GMT+7)

Tin kinh doanh nóng nhất trong ngày 19/11: thiếu gia hào phóng tặng 200 triệu cho “người đẹp ngủ”; nhà kho cũ cất giấu số lượng lớn vàng nước Anh; nông dân làm giàu từ quả dừa sáp; nhà xe trấn tiền móc túi của hành khách; giả danh trưởng phòng ngân hàng đi lừa đảo tiền.

Tin kinh doanh nóng nhất trong ngày 19/11: thiếu gia hào phóng tặng 200 triệu cho “người đẹp ngủ”; nhà kho cũ cất giấu số lượng lớn vàng nước Anh; nông dân làm giàu từ quả dừa sáp; nhà xe trấn tiền móc túi của hành khách; giả danh trưởng phòng ngân hàng đi lừa đảo tiền.

Thiếu gia tặng không 200 triệu cho “người đẹp ngủ”

Ngày 11/11, khi CEO Vương Tư Thông đang điều hành trò chơi “hiệu trưởng tra phòng”, tiết mục đặc biệt của nữ dẫn chương trình trên mạng trò chơi trực tuyến đã khiến Vương Tư Thông chú ý tới.

Nữ MC này có nick name là “A Ngai và Li Muội”. Cô gái xinh đẹp tuy không có tài năng diễn xuất, nhưng với việc trực tiếp quá trình ngủ của chính bản thân mình, đã thu hút được Vương Tư Thông.

Khi biết được cô gái này vì thiếu tiền nên không có cách nào mua hàng hóa trên game, Vương Tư Thông đã trực tiếp hỏi cô “có muốn Hiệu trưởng giúp cô dọn sạch xe hàng”?, và ngay sau đó liền thưởng cho cô gái  70 hồng bao 1000 NDT, tổng cộng là 70 nghìn NDT.

Xem chi tiết tại đây

Nhà kho cũ cất giấu toàn bộ lượng vàng nước Anh

Kho vàng được nằm dưới tòa tháp số 42, cao 47 tầng ở London.

Trong kho chứa tổng cộng khoảng 4.600 tấn vàng với tổng trị giá lên tới 156 tỷ bảng Anh, tương đương 250,7 tỷ USD. Vàng cất giữ trong kho được đúc theo dạng thỏi, mỗi thỏi nặng 12,7 kg và được xếp chồng trên nhiều giá sơn xanh. Mỗi giá chứa khoảng 1 tấn vàng, tương đương 56 triệu USD.

Đây là lượng vàng nhiều thứ 2 thế giới, đứng sau kho vàng Fort Knox của Mỹ.

Xem chi tiết tại đây

Dừa sáp 200 nghìn đồng/quả đắt khách, nông dân thu lãi

Những ngày bình thường lượng tiêu thụ dừa sáp đã cao thì vào các dịp cuối tuần và lễ Tết lượng hàng hóa còn không kịp để cung cấp cho người tiêu dùng. Chia sẻ trên Vnexpress, một chủ cửa hàng chuyên cung cấp dừa sáp ở quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, mỗi ngày cửa hàng bán khoảng 5-7 quả dừa sáp với giá 220.000 đồng/quả. Có những hôm bán đến 10-12 quả. Vào thời điểm lễ Tết, mức giá này lên tới 250.000 đồng/quả.

Xem chi tiết tại đây

Nhà xe trấn tiền, xe tour móc túi hành khách

Xe khách xuất hiện đối tượng móc túi hàng loạt hành khách. Ảnh: Internet

Sau khi trấn lột tiền của hành khách xong, những tên “cướp ngày” còn hung hãn bắt phóng viên đưa điện thoại bẻ thẻ nhớ, thẻ SIM và móc khóa... vứt xuống đường. Ngoài cướp tiền, nhóm này còn cướp luôn một điện thoại di động trước khi đẩy, “thả” hành khách xuỗng xe.

Xem chi tiết tại đây

“Trưởng phòng” ngân hàng cuỗm 5 tỷ đồng của khách

Đối tượng Nguyễn Phượng Ly. Ảnh: An ninh thế giới

Giả danh làm trưởng phòng ngân hàng, đi xe Mercedes và mua nhiều hàng hiệu, Nguyễn Phượng Ly đã lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Theo báo An Ninh Thủ Đô, An ninh thế giới, Vietnamnet đưa tin, vụ án siêu lừa đảo trên đang được CQĐT thụ lý điều tra. Liên quan đến vụ án trên là đối tượng Nguyễn Phượng Ly (SN 1985), quê quán Bắc Giang, tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh hàng hiệu ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Xem chi tiết tại đây

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news