Tin mới

Danh tính thi thể nữ Việt kiều trôi trên sông ở Hà Nam

Thứ tư, 15/03/2017, 09:25 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tại Hà Nam đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ trôi trên sông Đáy.

Cơ quan chức năng tại Hà Nam đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ trôi trên sông Đáy. 

Thông tin trên báo Giao thông cho biết, liên quan đến vụ phát triển thi thể nữ giới trôi trên sông Đáy ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã xác định được danh tính. 

Thi thể nữ Việt kiều được đưa lên bờ. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam

Theo đó, nạn nhân têm là Nguyễn Thị Thanh V (1962), là Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Tại Việt Nam, bà V. có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Khai, TP.Phủ Lý, Hà Nam. 

Cụ thể sau khi lực lượng chức năng tiến hành trục vớt và đưa thi thể bà V. về BVĐK tỉnh Hà Nam, người nhà bà V. sinh sống tại Phủ Lý đã đến xác nhận. 

Cũng theo lời người nhà nạn nhân, bà V. mới về nước được ít ngày. Trước khi xảy ra sự việc, bà V có dấu hiệu trầm cảm và thường xuyên kêu chán đời, không muốn sống. 

Trước đó, thông tin trên báo Doanh nghiệp Việt Nam cho biết khoảng 15h30 phút ngày 12/3, tại khu vực cầu Hồng Phú, thuộc địa phận phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, một số người dân làng chài Phù Vân, TP.Phủ Lý đã phát hiện vật khả nghi lập lờ trôi trên sông.

Một số người dân làng chài Phù Vân (TP.Phủ Lý) đã chèo thuyển lại để kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện đây là thi thể một nữ giới đã tử vong trôi trên sông. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news