Tin mới

Kỷ luật Đảng nữ chủ tịch xã gian lận bằng cấp

Thứ ba, 07/03/2017, 08:56 (GMT+7)

Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau) đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Đảng đối với bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch UBND xã Tam Giang do không trung thực với tổ chức về bằng cấp của mình.

Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau) đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Đảng đối với bà Nguyễn Hồng Mơ, Chủ tịch UBND xã Tam Giang do không trung thực với tổ chức về bằng cấp của mình. 

Theo đó, Tiền Phong đưa tin cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng Mơ bị tố cáo khi sử dụng bằng cấp bất hợp pháp trong quá trình học tập.

Chủ tịch UBND xã Tam Giang nơi có nữ chủ tịch xã gian lận bằng cấp. Ảnh: Tiền Phong

Ban đầu, bà Mơ giải trình do mất học bạ THCS vì thiên tai vào năm 1997 nên bà đã mượn học bạ bạn học là bà  Trương Thị Hồng Gấm để học lớp 9. Sau đó, thi tốt nghiệp THCS, rồi tiếp tục học THPT và các bằng cấp chuyên môn.

Tuy nhiên, khi tổ chức đặt vấn đề làm rõ, bà Nguyễn Hồng Mơ lại lý giải là khi còn nhỏ, do khó nuôi nên cha mẹ đã lấy tên là Trương Thị Hồng Gấm để đi học. Sau này, bà lấy lại tên thật là Nguyễn Hồng Mơ mà quên điều chỉnh bằng cấp. 

Vnexpress cung cấp thêm thông tin cho biết Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Năm Căn kết luận bà Mơ không trung thực khi báo cáo với tổ chức về vấn đề liên quan đến bằng cấp của mình. Ngoài ra, bà Mơ cũng đang bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news