Tin mới

Thời tiết hôm nay 3/3: Miền Bắc trời hửng nắng

Thứ sáu, 03/03/2017, 09:28 (GMT+7)

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc đã nhích lên sau những ngày rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc đã nhích lên sau những ngày rét do ảnh hưởng của khối Không khí lạnh. 

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, hôm nay ngày 3/3, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng nhích dần lên, trời hửng nắng. 

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Đên và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vào nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận xuất hiện hiện tượng mưa rào và đông vào nơi. Gió đông bắc 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4, giât cấp 6-7. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, phía nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news