Tin mới

Tin mới nhất về sức khỏe của 13 nạn nhân tại BV Chợ Rẫy sau vụ tai nạn ở Long An

Thứ năm, 03/01/2019, 15:29 (GMT+7)

Theo chia sẻ từ Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Long An bị chấn thương sọ não, chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải, chấn thương cột sống cổ, đa chấn thương, gẫy tay chân, bị va chạm mạnh nên đang được làm các kiểm tra, xét nghiệm cần thiết.

Theo chia sẻ từ Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, các nạn nhân trong vụ Tai nạn giao thông tại Long An bị chấn thương sọ não, chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải, chấn thương cột sống cổ, đa chấn thương, gẫy tay chân, bị va chạm mạnh nên đang được làm các kiểm tra, xét nghiệm cần thiết.

Chiều 2/1, vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và hàng loạt xe máy diễn ra tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến hơn 21 người thương vong. Số nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị là 13 ca.

Cụ thể tờ Công an nhân dân thông tin, 4 ca nằm tại Khoa Chấn thương sọ não, 2 ca điều trị tại Khoa Phẫu thuật Mạch máu, 7 ca tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và 1 ca tại Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh. Đây đều là các ca nặng, đa chấn thương, trong đó, có 1 ca chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết, các bệnh nhân bị gãy chân, tay và chấn thương đã được phẫu thuật thành công ngay trong đêm. 

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Tuổi trẻ

 “Bệnh viện đang mời các chuyên gia đầu ngành cùng tham gia hội chẩn tìm hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Trước tình hình khẩn cấp, Bệnh viện tạm thời chưa thu viện phí mà tập trung các nguồn lực để chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân”, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời phỏng vấn tờ Công an nhân dân. 

Tờ Tổ Quốc thông tin, sáng 3/1, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi tình hình của các nạn nhân bị thương đang điều trị. Thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ mỗi bệnh nhân bị thương đang điều trị 2 triệu đồng, gia đình có người tử vong 5 triệu đồng.

Tình trạng 13 nạn nhân được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy được tờ Công Lý cập nhật:

1/ Trần Ngọc Thuý (sinh năm 1994, ngụ Long An), đa chấn thương, gãy xương đùi trái.

2/ Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999, ngụ Long An), vết thương cẳng chân trái, chấn thương đầu mặt.

3/ Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990, ngụ Tiền Giang), chấn thương cột sống cổ, vết thương bàn chân phải, tình trạng tương đối nặng. 

4/ Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996, ngụ Đồng Tháp), chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải.

5/ Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993, ngụ Bến Tre), chấn thương sọ não, gãy 2 cẳng xương chân phải, tình trạng tương đối nặng. 

6/ Nguyễn Thị Út (sinh năm 1992, ngụ Sóc Trăng, vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

7/ Võ Văn Tín (sinh năm 1990, ngụ Đồng Tháp), đa xây xát da, chấn thương gối trái.

8/ Lý Sung 1996 (sinh năm 1996), đa xây xát.

9/ Nguyễn Cẩm Ly (sinh năm 2005, ngụ Sóc Trăng), chấn thương gối trái, cẳng chân phải.

10/ Vương Tấn Vinh (sinh năm 1995, ngụ Long An), đa chấn thương.

11/ Phan Ngọc Lệ (sinh năm 1968, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), chấn thương cẳng chân trái, vai phải.

12/ Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1997, ngụ Cần Thơ), chấn thương bàn chân trái, vai phải.

13/ Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982, ngụ Cần Thơ), vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

Ngoài ra, có một bệnh nhân tên Lê Đảm Đan (sinh năm 1977, ngụ Long An) được đưa vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương vai phải nhưng không cần can thiệp phẫu thuật và đã được xuất viện. 

Giang Trần  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news