Tin mới

Kỷ luật cán bộ xã quan hệ "bất chính" với cấp dưới

Thứ bảy, 20/08/2016, 08:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bắt quả tang cán bộ xã "quan hệ" bất chính với cấp dưới, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Phụ nữ của một xã ở Gia Lai vừa bị kỷ luật.

Liên quan đến vụ bắt quả tang cán bộ xã "quan hệ" bất chính với cấp dưới, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Phụ nữ của một xã ở Gia Lai vừa bị kỷ luật.

Thông tin trên được báo Dân Trí, Tiền Phong đăng tải. Theo đó, ngày 19/8, trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Công Thảo, Phó bí thư trường trực Đảng ủy xã Albá (Chư Sê, Gia Lai) cho biết, Ban thường vụ huyện ủy Chư Sê đã ra quyết định kỷ luật 2 Đảng viên là ông Siu K. (Chủ tịch UBND xã Albá) và bà Đ. (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Albá).

Kỷ luật cán bộ xã quan hệ "bất chính" với cấp dưới. Ảnh báo Công Lý

Cụ thể ông K. chịu hình thức kỷ luật cách chức các chức vụ trong Đảng viên, bà Đ, bị cách chức Đảng ủy viên. Cả 2 vi phạm quy định số 27-QĐ/TW ngày 1/1/2011 về những điều đảng viên không được làm. Cả 2 người này đều đã có gia đình riêng.

Trước đó, ông Nguyễn Sĩ Đoán (bố chồng bà Đ.) cùng công an xã Kông Htok đã bắt quả tang ông K và bà Đ. có quan hệ bất chính với nhau tại chòi canh rẫy của ông K. Sau đó, ông K. và bà Đ. đã thừa nhận sự việc.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news