Tin mới

Tin mới về vụ cần cẩu đè chết học sinh: Khởi tố bị can

Thứ bảy, 25/03/2017, 19:50 (GMT+7)

Khi đang chơi thể thao trong sân trường, nam sinh lớp 10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) đã bị cần cẩu công trình xây dựng không phép gần bên đổ sập xuống gây tử vong tại chỗ.

Khi đang chơi thể thao trong sân trường, nam sinh lớp 10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) đã bị cần cẩu công trình xây dựng không phép gần bên đổ sập xuống gây tử vong tại chỗ. 

Vietnamnet cung cấp thông tin cho biết ngày 25/3, Công an TP. Vinh đã hoàn thiện hồ sơ và quyết định khởi tố hình sự đối với 4 người liên quan đến sự cố sập cần cẩu khiến một nam sinh tử vong. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (31 tuổi, kỹ thuật hiện trường) cùng bị khởi tố về tội ''Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng''.

Trước đó, thông tin trên báo Dân Trí cho biết, khoảng 17h chiều ngày 14/11/2016, chiếc cần cẩu phục vụ thi công công trình chung cư Trường Thành 2 bị đổ, vắt qua mái trường THPT Lê Viết Thuật, gây hư hỏng mái nhà tầng 3 của khu nhà học A4, rơi xuống sân trường.

Thời điểm này, một nhóm học sinh đang có mặt tại sân thể dục để chuẩn bị luyện tập bóng rổ. Đầu cần cẩu rơi trúng em Trần Văn Hải khiến học sinh này tử vong tại chỗ.

Sự việc đã diễn ra ngay trước mắt nhiều học sinh khiến các em bị chấn động tâm lý, hoảng loạn, một số học sinh ngất xỉu.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news