Tin mới

Tin mới về vụ Chủ tịch Sóc Trăng "than thở" không có xe riêng

Thứ tư, 25/01/2017, 07:54 (GMT+7)

Trước thông tin việc Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện than thở, ông không có xe ô tô riêng mà phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Trước thông tin việc Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện than thở, ông không có xe ô tô riêng mà phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, thông tin này hoàn toàn sai sự thật.

Chiều 24/1, trao đổi trên VietNamNet, Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Hoàng Phong cho biết, thông tin ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng không có xe ô tô riêng, phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc là không chính xác.

Theo lời ông Phong, thông tin đó là không đúng. "Tôi cũng không phát ngôn về thông tin đó. Chủ tịch tỉnh hiện vẫn có xe đi làm việc bình thường. Anh Chuyện hiện cũng là Phó Bí thư Tỉnh uỷ nên anh ấy sử dụng xe của Tỉnh uỷ không có gì sai. Xe đó anh ấy đi từ trước đến nay”, ông Phong nói và cho biết đã liên hệ với người viết bài báo để yêu cầu đính chính.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cũng khẳng định: “Chỗ anh Hiếu (Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu_ PV) được biệt phái về Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có văn bản của Văn phòng Chính phủ cho sử dụng xe và tài xế, đó là đúng quy định không có gì sai”

Trước đó, trên Tiền phong đưa tin bài về việc Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện than thở, từ tháng 7/2016 khi được bầu làm Chủ tịch đến nay, ông không có xe ô tô riêng mà phải mượn xe của Tỉnh ủy để đi làm việc.

Nguyên nhân là do không còn xe. Tờ báo này còn nêu rõ, trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh được bố trí chiếc xe biển số 83D 00007 nhưng từ ngày Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu được điều động làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã giữ luôn chiếc xe này. 

Tờ cũng dẫn lời ông Phong cho biết, lương của lái xe phục vụ ông Hiếu 7 tháng nay, từ khi ông Hiếu không còn làm Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng vẫn phải trả. Bảng lương tháng 1/2007, lái xe phục vụ ông Hiếu là ông Phạm Quang Trường nhận hơn 5,8 triệu đồng, cả “phụ cấp công vụ 25%”.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news