Tin mới

Cả nhà ngộ độc nấm: Con tử vong, bố nguy kịch

Thứ năm, 30/03/2017, 09:20 (GMT+7)

Ba người trong một gia đình ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc nấm. Hiện người con đã tử vong, người bố đang trong tình trạng nguy kịch.

Ba người trong một gia đình ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc nấm. Hiện người con đã tử vong, người bố đang trong tình trạng nguy kịch. 

Thông tin trên báo Lao Động cho biết, ngày 28/3, Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai xác nhận một gia đình tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nấm. 

Sau 5 ngày điều trị tích cực, do diễn biến tình trạng của Chu Văn Vinh (30 tuổi, con trai) nặng nên gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân đã tử vong trên đường về nhà.

Hiện người bố Chu Văn Mai vẫn đang được theo dõi và điều trị trong tình trạng nguy kịch. Chỉ có người mẹ là Hà Thị Cúc tiến triển tốt và 90% đã thoát khỏi cửa tử. 

Thông tin trước đó trên báo Tiền Phong cho biết, chiều ngày 22/3, ba bệnh nhân trong cùng một gia đình tại Chi Lăng, Lạng Sơn được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng nặng do ăn phải nấm độc. 

Theo chia sẻ của chị Thoa (người con út trong gia đình), hàng năm vào thời điểm này thì nhiều người dân trong thôn thường đi hái măng. 

Hôm đó, do trong lúc lấy măng, anh Vinh thấy những cây nấm trắng giống với nấm mà xưa nay gia đình vẫn ăn nên đã lấy chừng hơn chục cây để mang về nấu bữa trưa. Bữa đó chỉ có anh Vinh và bố là Chu Văn Mai ăn mỗi người khoảng 6-7 cây nấm. 

Đến tối, còn ít nước và thịt nên bà Cúc ăn nốt. Chỉ sau khi ăn từ 6 đến 10 tiếng, cả ba người đều có triệu chứng đau bụng, đi ngoài, buồn nôn và nôn rất nhiều.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news