Tin mới

Người Trung Quốc nổ súng sát hại đồng hương tại Đà Nẵng gây xôn xao

Thứ sáu, 24/03/2017, 11:02 (GMT+7)

Do mâu thuẫn làm ăn, A Lãng đã mang súng đến Đà Nẵng, nấp trước cửa nhà đồng hương và bắn vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do mâu thuẫn làm ăn, A Lãng đã mang súng đến Đà Nẵng, nấp trước cửa nhà đồng hương và bắn vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Vnexpress đưa tin cho biết ngày 24/3, TAND Đà Nẵng theo kế hoạch sẽ mở phiên xét xử bị cáo Feng Long Chun (A Lãng), 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc về tội Giết người.

Bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, do mâu thuẫn trong kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch và bán hàng online, Feng Long Chun đến Đà Nẵng với mục đích sát hại người đồng hương Li Mi Zi (31 tuổi, tên thường gọi là A Lý) để trả thù.

Trước khi gây án, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn, qua Campuchia rồi nhập cảnh Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Tri thức trực tuyến cung cấp thêm thông tin cho biết khoảng 7h30 ngày 26/11/2015, Feng Long Chun đã nổ súng bắn Li Mu Zi khi anh này dắt xe máy ra khỏi cổng nhà bố vợ ở đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Sau khi gây án, Feng Long Chun khai đã vứt súng xuống sông Hàn, đón xe khách trốn vào TP HCM. Ngày 27/12/2015, nghi can ra đầu thú, hai ngày sau khi bị Công an Đà Nẵng ra lệnh truy nã.Đây được coi là vụ sát hại nước ngoài đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news