Tin mới

Tin thế giới nóng nhất 24h qua ngày 30/11

Thứ hai, 30/11/2015, 16:24 (GMT+7)

Tin thế giới nóng nhất ngày 28/11 liên quan đến việc Tổng thống và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang bất hòa vụ bắn hạ máy bay Nga; Phát hiện mộ tập thể chôn hơn 100 người bị IS sát hại; Phi công Su-24 được giải cứu nhờ phiến quân bận cãi nhau…

Tin thế giới nóng nhất ngày 28/11 liên quan đến việc Tổng thống và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang bất hòa vụ bắn hạ máy bay Nga; Phát hiện mộ tập thể chôn hơn 100 người bị IS sát hại; Phi công Su-24 được giải cứu nhờ phiến quân bận cãi nhau…

Tổng thống và quân đội Thổ đang bất hòa về vụ bắn hạ máy bay Nga

Các báo cáo nổi lên cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang mâu thuẫn với Tổng tham mưu trưởng quân đội của ông sau khi bình luận Ankara không biết rằng chiếc chiến đấu cơ bị bắn hạ là của Nga. "Nếu các chính trị gia giữ im lặng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề rất nhanh", truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết.

Xem thêm tại đây

Phi công Su-24 được giải cứu nhờ phiến quân bận... cãi nhau

Theo tin tức trên Sputnik, sĩ quan giấu tên của Syria tiết lộ rằng, trong lúc cuộc giải cứu đang diễn ra, phía Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Turkmen đang tranh cãi nảy lửa về việc nên làm gì với phi công Nga Konstantin Murakhtin.

Phi công Su-24 được giải cứu nhờ phiến quân bận... cãi nhau. Ảnh: 9News.com.au

Thổ Nhĩ Kỳ muốn bắt Murakhtin làm tù binh và dùng để mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, phiến quân muốn giết chết ông này như kiểu phi công Jordan từng bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt và thiêu sống hồi cuối năm 2014.

Xem thêm tại đây

Phát hiện mộ tập thể chôn hơn 100 người bị IS sát hại

Một ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 110 thi thể người thuộc dân tộc thiểu số Yazidi được phát hiện ở miền bắc Iraq. Ngôi mộ này được bao quanh bằng những quả bom và vẫn chưa bị khai quật.

Theo tin tức trên BBC, nơi phát hiện ngôi mộ ở cách thị trấn Sinjar, tỉnh Nineveh, khoảng 10 km về phía tây. Khu vực này đã được các chiến binh người Yazidi và người Kurd tái chiếm sau 15 tháng rơi vào tay IS.

Xem thêm tại đây

“Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vũ khí cho khủng bố tại Syria”

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với một quan chức cấp cao Iran rằng những đối thủ của ông đang tăng cường hỗ trợ vũ khí và tài chính cho quân nổi dậy kể từ khi những đồng minh Syria tiến hành cuộc tấn công lớn giúp ông lấy lại lãnh thổ đã mất.

Xem thêm tại đây

IS hành quyết hơn 3.500 người tại Syria từ khi tuyên bố đế chế "Caliphate"

IS hiện có hàng chục ngàn chiến binh và đang thực hiện các vụ bắt cóc, hãm hiếp, ném đá... tại khu vực mà mình kiểm soát. Ảnh: Getty

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đã hành quyết hơn 3.500 người tại Syria trong đó có gần 2.000 dân thường kể từ khi tuyên bố thành lập đế chế "Caliphate" hồi tháng 6 năm ngoái.

Xem thêm tại đây

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news