Tin mới

Tin thời tiết 18/1: Miền Bắc ấm dần, Nam Bộ mưa trái mùa

Thứ năm, 18/01/2018, 08:47 (GMT+7)

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ đang tiếp tục ấm dần lên trong khi Nam Bộ gia tăng các cơn mưa trái mùa.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ đang tiếp tục ấm dần lên trong khi Nam Bộ gia tăng các cơn mưa trái mùa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay thời tiết hôm qua tại miền Bắc đã ấm lên thấy rõ.

Khoảng 13h chiều qua, nhiệt độ toàn khu vực tăng thêm 3-4 độ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 22 độ, TP Lạng Sơn 21 độ, riêng Móng Cái (Quảng Ninh) 23 độ.

Dự báo trong 1 tuần tới, toàn miền Bắc vẫn chưa có đợt Không khí lạnh nào bổ sung xuống nên trời vẫn duy trì mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ sẽ tiếp tục đà tăng, cao nhất tại Hà Nội sẽ lên mức 22-25 độ C, đêm rét 17-22 độ.

Khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng ráo và khô hơn, phổ biến ở mức 22-24 độ, riêng khu Tây Bắc nắng 26-28 độ C.

Khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm, ngày se lạnh 23-26 độ, đêm giảm còn 16-19 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng- Bình Thuận, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ tăng về phía Nam, cao nhất tại Đà Nẵng ở mức 26 độ, Quy Nhơn 24 độ, Nha Trang 28 độ, Ninh Thuận 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, trời se lạnh ban ngày với mức nhiệt từ 26-29 độ, đêm rét 16-19 độ, riêng Đà Lạt ngày rét 23-24 độ C, đêm rét sâu 12-13 độ.

Sáng sớm nay khu vực Nam Bộ có sương mù, ngày nắng gián đoạn, chiều nay sẽ xuất hiện mưa trái mùa rải rác tại các tỉnh ven biển miền Tây, sau đó gia tăng sau ngày 19/1, cục bộ có điểm mưa lượng khá. Nhiệt độ cao nhất trong này ở mức 29-32 độ C, đêm giảm còn 22-25 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news