Tin mới

Tin thời tiết 21/12: Miền Bắc nắng hanh, Sài Gòn se lạnh

Thứ năm, 21/12/2017, 08:25 (GMT+7)

Không khí lạnh dồn sâu khiến nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã giảm mạnh khiến nhiệt độ tại Đà Lạt tại ban đêm giảm còn 11-12 độ C tương đương với miền Bắc.

Không khí lạnh dồn sâu khiến nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã giảm mạnh khiến nhiệt độ tại Đà Lạt tại ban đêm giảm còn 11-12 độ C tương đương với miền Bắc. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay tính đến hôm nay, nắng hanh tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã bước sang ngày thứ 6 và dự kiến sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới. 

Trong ngày hôm qua, độ ẩm tại một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc xuống còn 17 đến 18%, thủ đô  Hà Nội 22%, trong khi thời gian nắng trong ngày kéo dài 8-9 tiếng khiến người dân cảm thấy khô nẻ khó chịu.

Về đêm, toàn  miền Bắc tiếp tục rét sâu, tại khu vực Hà Nội rét 9 độ, TP Sơn La, TP Điện Biên Phủ rét 5 độ. Đến trưa, chiều khi nắng lên, nhiệt độ tăng thêm 12-15 độ, cao nhất tại Hà Nội lên 21 độ, TP Lạng Sơn 18 độ, TP Sơn La 19 độ, TP Điện Biên Phủ 20 độ, TP Hà Giang 23 độ...

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có nền nhiệt ban ngày tương đương miền Bắc, phổ biến 18-21 độ C, đêm rét 9-12 độ, riêng khu vực phía Nam 13-16 độ.

Do độ ẩm xuống thấp nên nguy cơ cháy rừng tại Bắc Trung Bộ ngày càng lớn, tại Nghệ An, mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 4, Thanh Hoá cấp 5 - cấp nguy hiểm nhất.

Từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận từ gần sáng nay có mưa, có nơi mưa to đến rất to do ảnh hưởng Không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 15 khiến nhiệt độ giảm khoảng 3 độ, phổ biến 21-27 độ C, đêm lạnh 15-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng trong trạng thái mưa, tuy nhiên lượng ít hơn so với các tỉnh Nam Trung Bộ. Nhiệt độ tại Tây Nguyên tiếp tục hạ xuống còn 2 độ so với hôm qua, cao nhất ở mức 20-23 độ, đêm rét 12-15 độ. Riêng Đà Lạt ngày rét 19-20 độ, đêm rét 11-12 độ C.

Nam Bộ vẫn trong trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm với nền nhiệt ở mức 18-21 độ C, ngày tăng lên 26-29 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ngoài khơi khu  vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động mạnh.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news