Tin mới

Bão Tembin giật cấp 13, miền Bắc đang ấm dần lên

Thứ sáu, 22/12/2017, 08:10 (GMT+7)

Sau gần 1 tuần rét buốt, từ hôm nay nhiệt độ toàn miền Bắc đang có xu hướng tăng dần. Trên biển, bão Tembin đang hoạt động rất mạnh và giật cấp 13.

Sau gần 1 tuần rét buốt, từ hôm nay nhiệt độ toàn miền Bắc đang có xu hướng tăng dần. Trên biển, bão Tembin đang hoạt động rất mạnh và giật cấp 13. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay bắt đàu từ đêm qua nền nhiệt khắp miền Bắc đã có xu hướng tăng khoảng  từ 2-3 độ C. Tại Hà Nội phổ biến ở mức 11-14 độ C, các tỉnh trung du rét 8-11 độ C, vùng núi cao vẫn rét dưới 5 độ. Sáng sớm trời có sương mù vài nơi.

Trưa  và chiều nay, nền nhiệt trong ngày cũng tăng khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội đạt mức 21-23 độ C, TP Lạng Sơn 17 độ, TP Tuyên Quang 19 độ... Trời nắng kéo dài 8-9 tiếng, tuy nhiên cảm giác hanh khô vẫn còn do độ ẩm vẫn giữ ở mức thấp, có lúc chỉ đạt 35%.

Từ mai, khi khí lạnh suy yếu thêm, nền nhiệt ban đêm tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ/đêm cho đến cuối tuần. Sau đó từ thứ 2 trời sẽ âm u, rét trở lại.

Khu vực từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng ấm dần, cao nhất trong ngày đạt 20-22 độ, đêm rét 13-15 độ.

Dọc khắp Đà Nẵng vào đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc kìm giữ ở mức 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, trong đó Tây Nguyên lạnh 22-25 độ, đêm rét 15-18 độ. Nam Bộ ngày mát mẻ 25-28 độ, đêm và sáng sớm se lạnh 19-22 độ C.

Trên biển, bão Tembin vẫn đang hoạt động sát bờ biển phía Đông thuộc miền Nam Philippines với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển chếch theo hướng Tây Bắc với vận tốc  20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến tối nay, bão sẽ nằm trên miền Nam Philippines và sức gió mạnh thêm 1 cấp.

Những giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển thẳng theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm, lên cấp 10-11, giật cấp 14 và có thể tiến vào biển Đông nước ta vào đêm 23, sáng 24/12, trở thành cơn bão số 16 trong mùa mưa bão năm nay.

Như vậy có thể thấy trong năm 2017 được coi là năm kỷ lục về số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào nước ta với 16 cơn bão, 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới. 

Trong khi đó, cơ bão số 15 (Kai-Tak) dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều  tối nay.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news