Tin mới

Tin TNGT mới nhất ngày 17/5: Xe máy va chạm với ô tô, 6 người thương vong

Thứ tư, 17/05/2017, 08:44 (GMT+7)

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 17/5: Xe máy va chạm với ô tô, 6 người thương vong, Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 3 xe máy, 7 người thương vong; Xe máy cày gây tai nạn thương tâm làm chết 2 mẹ con.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 17/5: Xe máy va chạm với ô tô, 6 người thương vong, Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 3 xe máy, 7 người thương vong; Xe máy cày gây tai nạn thương tâm làm chết 2 mẹ con.

[mecloud]LulpWUZLPs[/mecloud]

Xe máy va chạm với ô tô, nữ sinh tử vong tại chỗ

Khoảng 19h tối 16/5, trên đường Trường Chinh, (Tp.Pleiku-Gia Lai) đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công lý

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô bán tải mang BKS 81C-121.83 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo 5 người di chuyển theo hướng từ huyện Chư Sê đi TP. Pleiku. Khi đi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81T2-3541 do một nữ sinh (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy cùng nữ sinh văng lên vỉa hè. Còn chiếc ô tô bán tải tiếp tục lao lên lề đường và tông vào một xe ô tô khác đang đậu trên vỉa hè.

Hậu quả vụ tai nạn làm nữ sinh điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, xe máy vỡ nát, 5 người trên xe bán tải bị thương nặng. Chiếc xe ô tô bán tải lật ngửa và hư hỏng hoàn toàn, chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè dập nát phần đuôi.

Sau khi tai nạn xảy ra người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe máy cày gây tai nạn thương tâm làm chết 2 mẹ con

Theo thông tin trên TTXVN đưa tin, khoảng 16h ngày 16/5, một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại tuyến đường xã, thuộc địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai làm 2 mẹ con tử vong.

Máy cày gây tai nạn. TTXVN

Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Kim T. (31 tuổi), điều khiển xe máy biển kiểm soát 60B4-402.04 chở theo mẹ chồng là bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, lưu thông theo hướng xã Thanh Sơn đi thị trấn Định Quán.

Khi đến khu vực xã Ngọc Định thì xe máy cày biển kiểm soát 60LA-1424 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước bất ngờ lạc tay lái lấn sang phải đường, sau đó xe bị nghiêng làm rơi các bao tải hàng xuống đường. Lúc này xe gắn máy do chị T. điều khiển chạy tới bị nhiều bao tải đè lên cả người và xe.

Hậu quả: Chị T. và bà H. tử vong.

[mecloud]tfTaZhGNzq[/mecloud]

Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 3 xe máy, 7 người thương vong

Khoảng trưa ngày 16/5, thông tin từ Ban ATGT huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, khoảng 4h15 cùng ngày, trên QL1, đoạn qua địa bàn xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người thương vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Giao thông

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 95A-018.01 do anh Trần Văn Hoài (27 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) điều khiển trên QL1 theo hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng. 

Khi đến Km2108+500 thuộc xã Đại Hải, huyện Kế Sách thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS 83H1-2047 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển cùng chiều. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao tới phía trước và va chạm với 2 chiếc xe máy khác, trong đó, có một chiếc xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do Trần Quang Thái (38 tuổi) cầm lái, chở theo phía sau là bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách) và 3 em bé ngồi giữa.

Cú va chạm liên hoàn, khiến bà Nhỏ tử vong sau đó và 6 người khác bị thương, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, trong đó, có một người đàn ông bị thương rất nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ văng xuống mé sông cạnh QL1 theo hướng di chuyển, cách đó là 3 chiếc xe máy đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vở văng khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Kế Sách nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Tránh xe máy đi ngược chiều, xe buýt tông chết người

Công an nhân đưa tin, vào khoảng 10h45 ngày 16/5, anh Võ Văn Sơn (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy biển số: 84B1-161.39 chở phía sau Lê Đoàn Phát Đạt (16 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) lưu thông trên QL53 theo hướng Trà Vinh – Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc khóm 2 (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) thì bị sụp lề khiến anh Sơn bị gãy chân trái, Đạt bị xây sát nhẹ được người dân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai tài xế xe buýt trên và điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news