Tin mới

Tin tức 24h giáo dục nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/5/2019

Thứ ba, 28/05/2019, 14:14 (GMT+7)

Tin tức 24h giáo dục nóng nhất: Bộ trưởng Nhạ hứa giải đáp thông tin 1 tỷ/suất nâng điểm ở Sơn La.

Bộ trưởng Nhạ hứa giải đáp thông tin 1 tỷ/suất nâng điểm ở Sơn La

Tin tức 24h giáo dục nóng nhất trên Dân Trí cho hay bên lề hành lang quốc hội vào ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ hứa sẽ trả lời bằng văn bản vụ gian lận thi cử tại Sơn La, trong đó có thông tin một suất nâng điểm có giá 1 tỷ đồng.

Các nghi can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La bị khởi tố. Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La, VKSND tỉnh Sơn La đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong số 8 bị can trên có ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và 7 người còn lại phần lớn là cán bộ thuộc Sở GD&ĐT Sơn La.

Học sinh lớp 4 viết thư phản đối áp lực điểm 10 gây bão

Vietnamnet đưa tin cho hay mới đây lá thư gửi đến bố mẹ  được chia sẻ trên MXH đang gây bão dư luận.

Bức thư gửi cha mẹ của học sinh lớp 4 đang gây bão MXH. Ảnh: Vietnamnet

Mặc dù còn khá nhiều lỗi chính tả, song sự ngây ngô trong lá thư vẫn thể hiện rõ nỗi niềm của con trẻ.

Trong lá thư gây bão này, cậu bé đã nhắc đến áp lực của mình khi bố mẹ thường xuyên phải đòi hỏi con được 9, 10 điểm.

“Lúc đấy con chỉ nghĩ đến cái chết… Bố mẹ không cho con biết đam mê của con mà chỉ biết sau này con phải thật tốt, kiếm ra nhiều tiền”, những dòng chia sẻ non nớt của học sinh lớp 4 khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Học sinh Hà Tĩnh bị ép nộp tiền xây dựng cuối năm

Vietnamnet cho hay các trường trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã đồng loạt đưa ra thông báo yêu cầu phụ huynh đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh tại TP Hà Tĩnh, khi sắp kết thúc năm học, họ nhận được thông báo của các phường về việc đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất và các học sinh cuối cấp cũng buộc phải đóng khoản tiền này.

Phường Nguyễn Du ra thông báo cho Trường THCS Nguyễn Du thu hộ tiền xây dựng với các mức: Học sinh lớp 6 nộp 820.000 đồng/em, lớp 7 nộp 720.000 đồng/em, lớp 8 đóng nộp 620.000 đồng/em, lớp 9 nộp 510.000 đồng/em.

Trường Mầm non Bình Hà, Phường Nguyễn Du thông báo công khai mức thu như sau: Nhóm trẻ dưới 3 tuổi đóng 1.370.000 đồng/em, lớp 3, 4 tuổi đóng góp 1.100.000 đồng/em, lớp 5 tuổi nộp 800.000 đồng/em.

UBND phường thông báo cho phụ huynh hạn nộp các khoản trên trước ngày 20/5.

Hơn 5.000 thí sinh tranh suất vào trường hot nhất Hà Nội

Vnexpress cho hay Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội luôn có số lượng thí sinh dự thi và tỷ lệ chọi cao nhất.

Hơn 5000 thí sinh tranh suất vào trường hot nhất tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, sáng ngày 28/5, hơn 5.000 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 chuyên THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế.

Năm 2019, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 em hệ cận chuyên. TS Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin tổng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, giảm hơn 2.300 so với năm ngoái.

Có thể thấy tỉ lệ chọi vào trường là 1/9,6 thí sinh. Nếu như tính  riêng hệ chuyên, tỷ lệ này lên tới 1/14,5, tức là một thí sinh phải cạnh tranh với 14 em. Trường còn dành không quá 10% chỉ tiêu vào các lớp chuyên để tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news