Tin mới

Tin tức 24h mới nhất ngày 25/10/2018: Các nhà điều tra Pháp bất ngờ phát hiện nhân vật bí ẩn trên máy bay MH370

Thứ năm, 25/10/2018, 10:10 (GMT+7)

Cập nhật tin tức 24h mới nhất ngày 25/10/2018.

Cập nhật tin tức 24h mới nhất ngày 25/10/2018.

Các nhà điều tra Pháp bất ngờ phát hiện 5 hành khách bí ẩn trên máy bay MH370

Trao đổi trên tờ Sputnik News, anh Chyslain Wattrelos, người đã mất vợ và hai con trên chuyến bay định mệnh MH370, cho biết quy trình kiểm tra hành khách trên chuyến bay này "có vấn đề".

Theo anh Chyslain Wattrelos, gần đây anh đã gặp gỡ người phụ trách điều tra của Cơ quan Vận tải Hàng không Pháp (Air Transport Gendarmerie), và biết được thông tin các nhà điều tra nước này đã phát hiện một hành khách có lai lịch bất thường ngồi ở ngay phía dưới vị trí module liên lạc vệ tinh của máy bay.

Vị hành khách này có kinh nghiệm và kiến thức về hàng không. Các nhà điều tra cho rằng anh ta sử dụng những kiến thức của mình để tấn công hệ thống phần mềm của MH370.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Wattrelos gặp gỡ thẩm phán phụ trách cuộc điều tra của Air Transport Gendarmerie.

Hình ảnh Các nhà điều tra Pháp bất ngờ phát hiện 5 hành khách bí ẩn trên máy bay MH370 số 1

Ảnh: Berita Daily.

Một số hành khách khả nghi khác cũng xuất hiện trên chiếc MH370 bao gồm 2 người Ukraine, một người Mỹ có “lai lịch không rõ ràng”, cùng một người Iran được cho là đã kêu gọi bạn bè Facebook cầu nguyện cho mình vài ngày trước chuyến bay.

Cũng theo Wattrelos, các nhà điều tra Pháp cũng đang hy vọng có thể hợp tác với lực lượng FBI của Mỹ để có được kết quả phân tích dữ liệu ổ cứng từ chương trình mô phỏng chuyến bay tại nhà riêng của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, đồng thời họ cũng muốn gặp gỡ với đại diện của hãng Boeing để thảo luận về việc kiểm tra lại các dữ liệu gốc.

Với thái độ tức giận, Wattrelos đã chỉ ra những thông tin mà ông cho là mâu thuẫn trong báo cáo về vụ tai nạn của cơ quan chức năng Malaysia.

Ví dụ, các nhà điều tra Malaysia cho biết chiếc MH370 đã tăng lên tới độ cao 58.200 feet (gần 17,7 km) tại một thời điểm nào đó, trong khi độ cao bay thực tế của Boeing 777 là 43.000 feet (tức hơn 13 km).

Không chỉ vậy, phi công của chiếc MH370 được cho là đã thực hiện một cuộc gọi từ điện thoại di động của mình ngay trước khi máy bay biến mất khỏi radar, nhưng không có dữ liệu tương tự nào về các hành khách và phi hành đoàn được ghi nhận.

Được biết, Pháp là quốc gia duy nhất vẫn tiếp tục điều tra vụ mất tích bí ẩn này, sau khi chính phủ Malaysia tuyên bố chính thức khép lại cuộc điều tra trong 4 năm trời ròng rã và đã tiêu tốn hàng triệu USD của họ.

Trong bản báo cáo công bố hồi tháng 7, phía Malaysia thừa nhận vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với chiếc MH370, đồng thời chỉ công bố một thông tin đắt giá duy nhất rằng chiếc máy bay đã được chuyển sang chế độ lái thủ công thay vì tự động trước khi biến mất khỏi radar.

Gần đây, một số người tuyên bố rằng máy bay MH370 đã rơi xuống vùng rừng rậm Campuchia, sau khi phát hiện một số vật thể trông giống thân máy bay qua Google Maps. Sau đó, một chuyên gia công nghệ người Anh đã đích thân sang Campuchia để tìm kiếm MH370, nhưng anh này đã phải bỏ cuộc vì chuyến đi quá nguy hiểm.

Danh tính tài xế xe biển 80B giả hụ còi gây náo loạn đường phố

Chiều ngày 24/10, theo nguồn tin từ Người Lao Động, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã tìm được ô tô biển số xanh 80B - 3758 bật còi ưu tiên, chạy với tốc độ khá nhanh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. “Chúng tôi đang tạm giữ chiếc xe, lấy lời khai tài xế điều tra làm rõ vụ việc” - Công an quận 2 thông tin.

Người điều khiển xe biển xanh 80B này được xác định là ông Đào Minh Thành, hiện làm việc tại một cơ quan nhà nước ở quận 2.

Hình ảnh Thông tin mới nhất vụ xe biển số xanh 80B giả gây náo loạn quận 2 số 1

Xe biển xanh 80B dừng trước cổng công ty bất động sản ở quận 2. Ảnh NLĐ

Theo cơ quan công an, tại thời điểm bị tạm giữ, ông Thành không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe biển số xanh 80B - 3758. Ông Thành thừa nhận mượn xe này từ một người bạn rồi sang quận 2 đi chơi.

Trước đó, Tri thức trực tuyến cho hay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh ô tô 80B - 3758 hụ còi ưu tiên inh ỏi trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2) khiến nhiều người đi đường hoảng hốt tấp vào lề.

Điều bất ngờ là, sau đó, ô tô này chạy vào đường số 28 (P.Cát Lái), dừng lại. Tài xế mặc quần ngắn, áo thun xuống xe cùng một phụ nữ và hai cháu bé bước xuống xe và đi vào ngôi nhà trên.

Ngày 23/10, trao với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an cho biết, sau khi nhận phản ánh của báo chí, Cục đã tiến hành kiểm tra trên hệ thống đăng ký quản lý xe và xác định biển số 80B - 3758 không được cấp cho chiếc xe nào mang nhãn hiệu Toyota Corolla màu trắng 5 chỗ.

Theo đó, Cục CSGT đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT TP.HCM và một số tỉnh lân cận làm rõ vụ việc này. Trước đó, Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) qua rà soát cũng xác định không có thông tin chiếc xe và biển số nêu trên trên hệ thống đăng kiểm VN.

Bưu kiện chứa bom được gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ngày 24/10, cảnh sát cho biết một bưu kiện chứa các thiết bị nổ tự tạo đã được phát hiện trong bưu kiện gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington.

Tờ New York Times dẫn lời giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết thiết bị nổ này giống hệt quả bom tự tạo được gửi tới tư gia của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill và Hillary Clinton ở ngoại ô New York sáng cùng ngày. 

Truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời quan chức thuộc lực lượng mật vụ nước này cho hay một kỹ thuật viên, người có trách nhiệm kiểm tra các bưu phẩm gửi tới cho vợ chồng ông bà Clinton, đã phát hiện quả bom nói trên.

Quan chức mật vụ Mỹ cho hay đây là lần thứ 3 trong tuần này lực lượng thực thi pháp luật Mỹ phát hiện thiết bị nổ được gửi tới nhà của cựu Tổng thống Clinton.

Cảnh sát hạt Weschester ở ngoại ô thành phố New York đã xác nhận thông tin thiết bị nổ được tìm thấy tại tư gia của ông bà Bill và Hillary Clinton ở Chappaqua (New York).

Theo kênh NBC News, bưu kiện chứa một quả bom hình ống, giống bưu kiện được tìm thấy trong hòm thư tại nhà riêng của tỷ phú George Soros vài ngày trước đó.

Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra về vụ việc này.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Đây là nữ chủ nhà hàng lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng dưới chân cầu vượt Hàng Xanh.

Hình ảnh Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh số 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, Vnexpress, Thời đại đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 21/10, ột ôtô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao đến phía trước tông vào một taxi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Nga. Tại cơ quan điều tra, bà Nga có biểu hiện say sỉn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nga có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý thế nào?

Theo tin tức từ VTC News, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt ở tiệm vàng.

Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Nguyễn Cà Rê sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Số tiền 100 USD tịch thu của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) sẽ được nộp vào tài khoản ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Quyết định ghi rõ, số thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được ghi thu quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước (theo nguyên tệ); đồng thời, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Hình ảnh Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý thế nào? số 1

Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của ông Nguyễn Cà Rê. Ảnh TNO

Cũng theo quyết định này, tổng cộng 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Cần Thơ giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; phê duyệt giá trị tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đồng thời, chuyển giao tài sản và hồ sơ có liên quan cho Kho bạc Nhà nước Cần Thơ theo đúng quy định.

Chiều 23/10, tờ Thanh Niên cho biết, UBND TP.Cần Thơ xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Ông Rê bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi bán 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực (thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Lực lượng chức năng cũng tịch thu tang vật là 2.260.000 đồng, được quy đổi từ 100 USD mà ông Rê bán cho tiệm vàng Thảo Lực.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 24/10, Công an TP Cần Thơ đã có buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc đổi 100 USD, một thợ điện bị phạt 90 triệu đồng.Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Vụ việc được cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện xử lý theo đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền và hoàn toàn đúng quy định của pháp luật”.

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê là người đã có hành vi vi phạm hành chính: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. Ông Rê cũng thừa nhận đã có 2 lần bán ngoại tệ cho tiệm vàng Thảo Lực.

Trên tờ Pháp luật TP HCM, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cho biết quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng nêu ông Nguyễn Cà Rê có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

“Ngoài ra ông Rê cũng có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định Điều 79; Đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; Đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP.Cần Thơ sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Nam nói.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news