Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/11/2019

Thứ sáu, 01/11/2019, 14:14 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h, tin giáo dục 24h mới nhất, tin giáo dục mới nhất cập nhật nhanh nhất trong ngày.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 chưa thay đổi

Theo Thanh niên, Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020. Theo đó, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ giữ ổn định về cơ bản như năm 2019. Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ có 5 môn thi, bài thi, gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Ảnh: Thanh niên

Trong số này, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bộ GD-ĐT chủ trì, chỉ đạo các trường ĐH chấm bài thi trắc nghiệm của thí sinh; việc chấm bài thi tự luận do Sở GD-ĐT đảm nhận.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng tự ý chia nhỏ tiền học bổng hỗ trợ học sinh nghèo

Theo Dân trí, vào đầu năm học 2018 - 2109, 100 em học sinh nghèo vượt khó của trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Ea kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã nhận được học bổng do Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng với trị giá 1 triệu đồng/suất. Ông Lê Công Thung - Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu, thừa nhận trường đã tự ý thu lại tiền học bổng của các em học sinh và chia đều cho 282 em học sinh toàn trường.

Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Ea kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Dân trí

Ngày 31/10, ông Phan Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Ea Kao cho biết, xã đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Ea kao) khẩn trương hoàn lại tiền học bổng cho các em học sinh.

10 trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất

Theo Bảng xếp hạng Nature Index, Việt Nam có 10 đại học, viện nghiên cứu Việt Nam dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế trong thời gian từ 1/8/2018 đến 31/7/2019. Bao gồm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Phenikaa; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (tại Việt Nam); Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và phân tử (thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai bị phạt 5 năm 6 tháng tù

Theo tin tức từ Thanh niên, Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, cựu giáo viên Trường THCS số 2 Thượng Hà) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Khoảng từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 4-2019, Nguyễn Việt Anh đã nhiều lần giao cấu dẫn đến em H.T.H., học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà mang thai.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Việt Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news