Tin mới

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 16/4/2019

Thứ ba, 16/04/2019, 15:23 (GMT+7)

Thủ khoa ĐHSP Hà Nội là thí sinh được nâng điểm; Nữ sinh nhảy cầu tự tử vì bị hiếp dâm...là những tin tức giáo dục nóng nhất hôm nay.

1. Thủ khoa ĐHSP Hà Nội đến từ Hòa Bình được nâng 14,85 điểm

Dân Trí đưa tin cho hay với tổng điểm  27,75, thí sinh T.P.T quê Hòa Bình không những trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Tuy nhiên, thí sinh này có tên trong danh sách "gian lận" điểm thi   và mức điểm được nâng lên đến 14,85 điểm.

Liên quan đến vụ việc, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong danh sách thí sinh sửa điểm mà Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi về trường có 1 thí sinh T.P.T quê Hòa Bình đạt 27,75 điểm vào khoa Ngữ văn của trường năm 2018. Với điểm số này, thí sinh đã trở thành Thủ khoa ngành sư phạm Ngữ văn.

Tuy nhiên, thí sinh này đã xin rút hồ sơ và thôi học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngay sau khi gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị bại lộ.

Được biết, thí sinh T.P.T có mức điểm chấm ban đầu rất cao, cụ thể:

Toán 7,8, Sử 9,25, Địa 9,75, Giáo dục công dân 7, ngoại ngữ 8,2, văn, 8,75.
Điểm chấm thẩm định lại như sau: Toán 4, Sử 5,75, Địa 7, Giáo dục công dân 7, ngoại ngữ 3,4, văn, 8,75.

Như vậy, điểm thi của thí sinh này được nâng lên tới 14,85 điểm.

2. Nữ sinh nhảy cầu tự tử vì bị hiếp dâm: Lộ diện 'yêu râu xanh'

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nữ sinh nghi tự tử vì bị hiếp dâm. Ảnh: Dân Việt

Dân Việt đưa tin cho hay liên quan đến vụ nữ sinh nhảy cầu tự tử vì bị hiếp dâm, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm hiếp dâm nữ sinh.

Cụ thể vào hôm 16/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin ban đầu về vụ án nữ sinh Thúy (đã đổi tên, sinh năm 2001, ở xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2) tự vẫn sau khi bị hiếp dâm.

Trước đó vào hồi 8h10 phút ngày 15/4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của nhân dân về việc tại cầu Hồ thuộc thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh có một người nhảy cầu xuống sông Đuống tự tử.

Ngay khi nhận được tin báo, GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng CSGT đường thủy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, phối hợp cùng với Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu vớt.

Đến 16h45 phút cùng ngày, lực lượng đã vớt được thi thể Thúy dưới sông Đuống.

3. Có 42/64 thí sinh Hòa Bình được nâng từ 10 điểm trở lên

Vietnamnet đưa tin cho hay trong danh sách 64 thí sinh Hòa Bình được nâng điểm thì có 3 thí sinh được nâng điểm từ 20 điểm trở lên, 39 thí sinh được nâng từ 10 điểm đến 20 điểm.

Cụ thể, trong số 3 thí sinh được nâng trên 20 điểm của kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh được nâng nhiều nhất là N.H.Q.

Theo đó, thí sinh này có tổng điểm  khi chấm lần đầu là 27,5 điểm nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm. Cụ thể, trong lần chấm đầu tiên, môn toán thí sinh N.H.Q. được 9,2 điểm, môn lý được 9 điểm và môn hoá được 9,25 điểm. Đây là thí sinh tự do chỉ thi 3 môn tổ hợp khối A để xét tuyển ĐH. Sau khi chấm thẩm thẩm định, điểm thực của thí sinh N.H.Q. chỉ là 1 điểm môn toán, môn lý và môn hoá đều được 0 điểm. Tức tổng điểm chênh lệch cả 3 môn của thí sinh này lên tới 26,45 điểm.

4. Nam sinh lớp 9 tại Hà Nội lọt chung kết "Tin học văn phòng thế giới" cấp Quốc gia

Nam sinh Bùi Nhật Linh lọt vào chung kết Tin học MOSWC cấp quốc gia với số điểm 1.000/1.000. Ảnh: Vnexpress

Vnexpress đưa tin cho hay Bùi Nhật Linh (THPT  Đoàn Thị Điểm Greenfield đã vượt qua hàng nghìn thí sinh để lọt vào chung kết Tin học MOSWC cấp quốc gia với số điểm 1.000/1.000.

Theo đó, ngoài kết quả tại cuộc thi MOSWC năm nay, Nhật Linh từng đạt giải đồng kỳ thi Olympic tiếng Anh (IOE) cấp quốc gia năm học 2014 - 2015, giải nhất kỳ thi IOE cấp huyện năm học 2015 - 2016, giải nhất IOE cấp tỉnh năm học 2015 - 2016 và giải khuyến khích cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic cấp huyện năm học 2015 - 2016.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news