Tin mới

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 17/5/2019

Thứ sáu, 17/05/2019, 15:29 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h: BGH bị xem xét kỷ luật sau vụ cô giáo bạo hành học sinh; Bổ sung 1 Phó GĐ Sở sau gian lận thi cử ở Sơn La.

Bổ sung một Phó GĐ Sở sau sau gian lận thi cử ở Sơn La

Vietnamnet đưa tin cho hay mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La với thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/5/2019.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Báo Sơn La

Theo đó, việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Sở GD-ĐT Sơn La đang trong tình trạng thiếu hụt lãnh đạo Sở cũng như các phòng ban sau tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018.

BGH bị xem xét kỷ luật sau vụ cô giáo đánh nhiều học sinh

Vnexpress đưa tin cho hay liên quan đến vụ việc cô giáo bạo hành nhiều học sinh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan liên quan đến việc hai cô giáo đánh học sinh trong giờ làm bài thi học kỳ hai môn Tiếng Việt, khiến học sinh lớp 2A7 bị thương.

Theo đó, Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu quận Hồng Bàng kiểm điểm và tiến hành kỷ luật BGH trường Quán Toan cùng cô giáo đánh học sinh với hình thức cao nhất.

Bộ GD ký thỏa thuận hợp tác chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em

Vietnamnet cho hay trước tình trạng bạo lực thân thể đang diễn ra ngày càng phổ biến trong môi trường giáo dục, ngày 17/5, Bộ GDĐT và Tổ chức tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận về hợp tác thực hiện sáng kiến"Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học".

Theo đó, Bộ GD-ĐT và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam sẽ hợp tác triển khai một số các nội dung, chương trình, hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố hiện có dự án của Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Thanh Hóa nghiêm cấm dạy trước chương trình, cho học sinh nghỉ hè đúng quy định

Dân Trí đưa tin cho hay Sở GDĐT Thanh Hóa mới đây đã có hướng dẫn thực hiện nghỉ hè 2019 đối với các học sinh tiểu học.

Trong đó, Sở GD Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm việc tựu trường không đúng thời gian quy định, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm và học thêm trái quy định.

Theo như kế hoạch, học sinh tiểu học được nghỉ hè năm  2019 sau khi hoàn thành chương trình (trước ngày 25/5) và sau khi các nhà trường tổ chức bế giảng, kết thúc năm học 2018 - 2019 (trước ngày 31/5/2019).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news