Tin mới

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 18/4/2019

Thứ năm, 18/04/2019, 16:12 (GMT+7)

Thí sinh gian lận điểm ở Sơn La từ 0 thành 9 điểm; Học trò mù giành được học bổng hơn 2,2 tỷ đồng...là tin tức giáo dục nóng nhất hôm nay.

1. Thí sinh gian lận điểm thi ở Sơn La từ 0 thành 9 điểm

Dân Trí đưa tin cho hay trong danh sách 44 thí sinh 'gian lận' điểm thi tại Sơn La với những môn xét tuyển vào ĐH, các thí sinh này được phù phép điểm thi từ 0 lên 9 - 10 điểm ở các môn Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Văn.

Theo đó, thi sinh  N.A.T, số báo danh 14000815, có điểm số nâng nhiều nhất là 26,55.  Điểm chấm lần đầu môn Toán: 9, Lý: 9, Ngoại ngữ: 9. Điểm chấm thẩm định lại: Toán: Toán: 0, Lý: 0,25, Ngoại ngữ: 0,2.

Ngoài ra thí sinh N.T.H, số báo danh là 14000430 được nâng điểm thi lên tới 25 điểm. Điểm chấm lần đầu của thí sinh này là: Toán 9,4, Lý 9,5, Hóa 5,75, Sinh 6,0, ngoại ngữ 9,2, Văn 5,0.  Điểm chấm thẩm định lại như sau: Toán 2,6, Lý 2,75, Hóa 1,75, Sinh 2,75, ngoại ngữ 5, Văn 5,0.

Thí sinh T.D.H, số báo danh 14000309 được nâng 22,15 điểm. Cụ thể, điểm chấm lần đầu, Toán: 9, Lý: 9,25, ngoại ngữ: 9. Điểm chấm thẩm định lại  như sau: Toán: 1,8, Lý: 1,5, ngoại ngữ: 1,8.

2. Lãnh đạo có con được nâng điểm "Tôi quá tự tin vào sức học của con"

Nhiều cán bộ của Sở GDĐT Sơn La đã bị khởi tố vì có hành vi sửa bài, nâng điểm cho hàng chục thí sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin mới nhất trên báo Lao Động cho hay liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó GĐ Sở GDĐT Sơn La cho biết mình đang "rất buồn" trước thông tin con mình được nâng điểm.

Tuy nhiên ông cũng khẳng định mình tự tin vào sức học của con và không việc gì phải làm chuyện như vậy để mất uy tín.

Trước đó, trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La có đến hơn 10 trường hợp là con em cán bộ hiện đang công tác trong ngành giáo dục của địa phương này.

Trong đó có con của ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La, được nâng 3 điểm.

Trước khi chấm thẩm định, con ông Hoàng có điểm môn Lịch sử - Địa lý lần lượt là 9,5 - 9,5. Sau chấm thẩm định điểm giảm xuống còn Lịch sử: 7,75; Địa lý: 8,25.

3. Nam sinh bị mù giành học bổng hơn 2,2 tỷ đồng

Nam sinh mù bất ngờ nhận được học bổng hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Dân Trí

Dân Trí đưa tin cho hay mới đây Trần Việt Hoàng -cậu học trò mù SN 2000 (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) mới đây đã xuất sắc nhận được học bổng hơn 2,2 tỷ đồng của Trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Theo đó mặc dù bị khiếm thị song em  Trần Việt Hoàng luôn giành thành tích cao trong học tập. Hoàng từng đạt giải Ba học sinh giỏi huyện môn Lịch sử năm lớp 9 và là học sinh giỏi toàn diện trong suốt những năm học THPT.

4. Sau hàng loạt vụ nâng điểm, GĐ Sở GDĐT Sơn La vẫn ngoài cuộc?

Tuổi Trẻ đưa tin cho hay dù 50 thí sinh được sửa nâng điểm, nhiều cán bộ liên quan bị khởi tố và hàng chục phụ huynh "mua điểm" đã lộ danh tính song GĐ sở GDĐT Sơn La vẫn đứng ngoài cuộc.

Điều gây chú ý là trong số các phụ huynh "mua điểm" cho con mình, lộ diện thêm một phó giám đốc sở - ông Nguyễn Duy Hoàng, chánh thanh tra sở - ông Phan Ngọc Sơn và một trưởng phòng khác của Sở GD-ĐT là ông Nguyễn Ngọc Hà (trưởng Phòng giáo dục trung học) có con nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm, với mức nâng từ 3 đến 8,7 điểm.

Thậm chí còn nhiều trường hợp phụ huynh khác đang là cán bộ và giáo viên công tác trong các đơn vị thuộc ngành  GD-ĐT Sơn La có con trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Cơ quan CSĐT đang xác minh một "nhánh" chạy điểm có liên quan đến một phó trường phòng khác của Sở GD-ĐT Sơn La…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news