Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/12/2018

Thứ sáu, 21/12/2018, 15:58 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay: Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất đạt thương hiệu quốc gia; Cổ đông lớn Hưng Phát bán sạch hơn 8 triệu cổ phần Chứng khoán FPT; Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng; Ra mắt thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc; Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa vì lo Chính phủ Mỹ đóng cửa

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay: Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất đạt thương hiệu quốc gia; Cổ đông lớn Hưng Phát bán sạch hơn 8 triệu cổ phần Chứng khoán FPT; Sụt giảm mạnh, Giá dầu về mức 45USD/thùng; Ra mắt thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc; Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa vì lo Chính phủ Mỹ đóng cửa

Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất đạt thương hiệu quốc gia

Trong số 97 doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu, Vietnam Airlines là thương hiệu duy nhất trong lĩnh vực vận tải hàng không.

 

Đây là năm thứ hai hãng Hàng không Quốc gia được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, giải thưởng do Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đồng tổ chức.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng trước lễ trao giải diễn ra ngày 20/12 tại Hà Nội, ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định hãng sẽ là đại sứ thương hiệu trong lĩnh vực vận tải hàng không, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Cổ đông lớn Hưng Phát bán sạch hơn 8 triệu cổ phần Chứng khoán FPT

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Hưng Phát vừa thông báo đã bán đi toàn bộ hơn 8,5 triệu cổ phiếu FTS của CTCP Chứng khoán FPT và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/12/2018.

 

Đây là giao dịch thỏa thuận với giá bình quân 14.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 126,7 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá đóng cửa cổ phiếu FTS trong cùng phiên ngày 19/12 là 16.500 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường cổ phiếu FTS hiện tăng 56% so với thời điểm đầu năm 2018, lên mức 17.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với mức giá lên sàn 45.500 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán FPT ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào May Sông Hồng đã gấp 22 lần giá trị vốn có.

Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng

Saudi Arabia, nước có quyền lực lớn nhất OPEC, sẽ giảm sản lượng 322 nghìn thùng so với mức sản lượng vào tháng 10/2018 thay cho mức 250 nghìn thùng được thông báo trước đây.

 

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu giao kỳ hạn giảm cùng với giá của nhiều loại tài sản có độ rủi ro cao khác, giá dầu trên thị trường Mỹ đóng cửa ở mức thấp nhất trong 17 tháng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản đồng USD.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 2/2019 giảm 2,29USD tương đương 4,8% xuống 45,88USD/thùng.

Trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu giao cùng kỳ hạn tăng 3,4%. Giá dầu đã giảm sau khi vào chiều thứ Tư Fed đưa ra quyết định nâng lãi suất đồng USD lần thứ 4 trong năm nay.

Giá dầu trên thị trường Mỹ như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ 21/7/2017, theo Dow Jones Market Data.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 2/2019 giảm 2,29USD tương đương 4,8% xuống 45,88USD/thùng.

Trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu giao cùng kỳ hạn tăng 3,4%. Giá dầu đã giảm sau khi vào chiều thứ Tư Fed đưa ra quyết định nâng lãi suất đồng USD lần thứ 4 trong năm nay.

Giá dầu trên thị trường Mỹ như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ 21/7/2017, theo Dow Jones Market Data.

Ra mắt thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc

Tiếp nối sự kiện ra mắt bộ sản phẩm Trung Nguyên Legend Capsule tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2018, từ ngày 14 – 18/12/2018, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã chính thức ra mắt thương hiệu mới và những tuyệt phẩm cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend với các đối tác, nhà phân phối cũng như người tiêu dùng tại trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải - Hoàn Cầu Cảng (Global Habor Shopping Mall), Trung Quốc.

 

Sự kiện này, một lần nữa đánh dấu sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend trong hành trình chinh phục thế giới. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết hiện thực hóa mục tiêu đạt 1,6 tỷ USD tại thị trường tỷ USD Trung Quốc mà Tập đoàn này đã đặt ra khi Khai trương văn phòng đại diện tại Thượng Hải vào tháng 11/2017.

Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa vì lo Chính phủ Mỹ đóng cửa

Trong phiên giao dịch sáng nay, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Nhật Bản hiện giảm 1,78%, nâng mức giảm cả tuần lên 6%. Trong khi đó, Kospi (Hàn Quốc) mất 0,23%.

 

Tại Trung Quốc, Shanghai Composite hiện giảm 0,83%. Còn Hang Seng Index (Hong Kong) mất 0,24%. Nhóm cổ phiếu blue chip tại Trung Quốc mất 1,2%, một phần do Mỹ cáo buộc Bắc Kinh chỉ đạo tin tặc tấn công các cơ quan chính phủ và công ty nhiều nước trên thế giới.

Chứng khoán Australia giảm 1% xuống đáy 2 năm. Hàng loạt thị trường khác trong khu vực, từ New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore cũng đi xuống. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương hiện giảm 0,1%.

Tại Wall Street, DJIA hôm qua mất 1,99%. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq mất lần lượt 1,58% và 1,63%.

Chỉ số S&P 500 đang hướng tới quý tệ nhất kể từ cuối năm 2008, khi đã mất 15% đến nay. Nasdaq thì giảm 19,5% kể từ đỉnh tháng 8, tiến sát thị trường giá xuống.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news