Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2019

Thứ sáu, 07/06/2019, 16:39 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/6/2019: Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: 'Tôi khai sinh ra Trung Nguyên bằng mồ hôi nước mắt'....

Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: 'Tôi khai sinh ra Trung Nguyên bằng mồ hôi nước mắt'

Theo tin tức từ Vnexpress, Dân Trí, sáng ngày 6/6, đoàn công tác của Cục Thi hành án Dân sự TP HCM đến nhà riêng của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên đường Tú Xương (Q.3, TP.HCM) để cưỡng chế, buộc bà trao trả con dấu kinh doanh cho Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên (TNH). Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể thực hiện việc cưỡng chế này vì không ai mở cửa.

Tối cùng ngày, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Theo đó, bà Thảo khẳng định mình là người "khai sinh là Trung nguyên bằng mồ hôi nước mắt và hy sinh cả cuộc sống của mình cho Trung Nguyên".

"Tôi là đồng sở hữu và đồng sáng lập Trung Nguyên. Tôi khai sinh ra Trung Nguyên bằng mồ hôi, nước mắt và hy sinh cả cuộc sống của mình cho Trung Nguyên. Đến tận lúc này, tôi vẫn giữ vững niềm tin vào Chính nghĩa, Lẽ phải và Công lý. Cuộc sống sẽ vẫn còn nhiều lãnh đạo tốt, người tốt để giúp tôi và gia đình tôi vượt qua đại nạn này, để giúp tôi tiếp tục sống, làm việc và cống hiến", bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết trên trang cá nhân của mình.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Tỷ phú Mark Zuckerberg nhận mức lương 1 USD/tháng nhưng khối tài sản thì khổng lồ

Mark Zuckerberg giàu có đến mức có thể sống với mức lương mỗi năm chỉ là 1 USD (~23.000 đồng) khiến nhiều người choáng váng.

Trước đây, Mark Zuckerberg thu được 770.000 USD (~17,9 tỷ đồng/năm) tiền lương và thưởng, nhưng tỷ phú này đã cắt giảm mức lương xuống 1 USD/năm từ năm 2013. Điều đó cho thấy khối tài sản khổng lồ của Mark chủ yếu đến từ cổ phiếu của Facebook.

Hằng năm từ khi Facebook thực hiện IPO hồi năm 2012, Mark Zuckerberg thêm trung bình 9 tỷ USD vào tài sản ròng của mình.

Giá trị tài sản ròng của tỷ phú này đã giảm gần 9 tỷ USD trong năm 2019 so với năm 2018. Tuy nhiên, ông chủ Facebook vẫn có tên trong Top 10 người giàu nhất thế giới.

Giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg giảm sau một năm xảy ra vụ bê bối của Facebook. Tỷ phú này đã giảm 3 bậc trong danh sách tỷ phú 2019 của Forbers công bố từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8.

Mark Zuckerberg mất chưa đến 1,5 tiếng để kiếm được số tiền mà trung bình một người đàn ông ở Mỹ có bằng cử nhân kiếm được trong đời 2,2 triệu USD.

Trong chưa đầy 2 phút, Mark Zuckerberg kiếm được số tiền mà trung bình một người lao động Mỹ phải mất 1 năm mới kiếm được là 46.696 USD (~1,08 tỷ đồng).

Mark kiếm được 28.538 USD/phút (~660 triệu đồng/phút) trong năm 2018, đây là tính toán của Business Insider.

Giá trị tài sản ròng của Zuckerberg lớn hớn GDP của Jordan, Nicaragua và Barbados cộng lại.

Cụ thể, GDP của Jordan là 46,9 tỷ USD, Nicaragua là 15,4 tỷUSD và Barbados là 5,5 tỷ USD.

Nếu Mark Zuckerberg cho mỗi người đang sống ở Mỹ 100 USD (~2,3 triệu đồng) thì tỷ phú này vẫn còn một nửa khối tài sản 67,3 tỷ USD.

Xổ số Vietlott: Lộ diện chủ nhân giải thưởng gần 61 tỷ đồng?

Tối ngày 6/6, Vietlott đã thực hiện chương trình quay số mở thưởng lần thứ 288 loại hình xổ số toán Power 6/55 dưới sự giám sát của của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL.

Theo đó, dãy số may mắn được hội đồng mở thưởng xác định là 10 - 13 - 30 – 36 - 51 - 54  và con số đặc biệt là 16.

Qua kiểm tra trên hệ thống bán vé, Vietlott vẫn chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 1 với giá trị gần 61 tỷ đồng. Giải Jackpot 2 giá trị giải thưởng lên tới hơn 4 tỷ đồng cũng chưa tìm được tấm nào vé trùng với bộ số may mắn.

Dù không tìm được chủ nhân giải Jackpot nhưng hội đồng mở thưởng cũng xác định được 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 507 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 11.733 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Trước đó, ở kỳ quay thứ 287 loại hình xổ số toán Power 6/55, Vietlott vẫn chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 1 với giá trị hơn 59 tỷ đồng. Giải Jackpot 2 giá trị giải thưởng lên tới  3.8 tỷ đồng cũng chưa tìm được tấm nào vé trùng với bộ số may mắn.

Tin tức 24h giá xăng dầu mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/6/2019

Lúc đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá xăng dầu thế giới đang giao dịch ở ngưỡng cụ thể như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7): 51,62 USD/thùng – gần như không đổi. Giá dầu Brent (giao tháng 7): 60.62 USD/thùng - gần như không đổi. Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 7): 37.410 JPY/thùng - gần như không đổi.

Sau kỳ điều chỉnh giá hôm 1/6 vừa qua, giá xăng dầu trong nước đang giao dịch ở mức cụ thể như sau:

Xăng RON 95-IV: Vùng 1 là 21.360; Vùng 2 là 21.780

Xăng RON 95-III: Vùng 1 là 21.210; Vùng 2 là 21.630

E5 RON 92-II: Vùng 1 là 20.210; Vùng 2 là 20.610

Dầu hỏa: Vùng 1 là 16.220; Vùng 2 là 16.540.

'Công chúa Huawei' Mạnh Vãn Châu không được rời Canada đến 2020

Theo tin tức trên Bloomberg, phiên tòa xét xử việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, cựu Giám đốc tài chính của Huawei, sẽ bắt đầu vào ngày 20/1/2020, và dự kiến việc xét xử có thể kéo dài đến tháng 10/2020.

Luật sư Daniel Coles cho hay thẩm phán đã chấp nhận lịch trình đề xuất của đội ngũ pháp lý của bà Mạnh chỉ với thay đổi nhỏ.

Bà Mạnh, con gái ruột của nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Huawei - Nhậm Chính Phi - đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang quá cảnh tại thành phố Vancouver, Canada do cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Iran.

Đến ngày 12/12, bà Mạnh đã được cho tại ngoại sau khi nộp khoản tiền tương đương 7,5 triệu USD. Hiện bà Mạnh bị cấm rời khỏi thành phố Vancouver, nơi bà đang cư trú. Theo SCMP, bà đang sống tại quận Shaughnessy, Vancouver trong căn hộ trị giá tới 10 triệu USD, phải đeo vòng theo dõi và có bảo vệ riêng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news