Tin mới

Miền Bắc vẫn hứng mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3

Thứ sáu, 19/08/2016, 21:01 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ngày và đêm nay (20/8), miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ngày và đêm nay (20/8), miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng.

[mecloud]W45KLWM7gU[/mecloud]

Theo bản tin 5h ngày 20/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 3 ở  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to (100-200mm), một số nơi lớn hơn như trạm Km 46 (Sơn La), Cao Phong (Hòa Bình), Kim Bôi (Hòa Bình) 210mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 260mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 315mm. Lũ sông Đà, sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh.

Dự báo, ngày và đêm nay (20/8) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to (30-50mm) có nơi trên 70mm. Mực nước của nhiều sông dâng cao. 

Cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở

Dự báo đến hết ngày 20/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện rộng (50-100mm), riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa rất to (100-200mm). 

Mực nước trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Đáy, sông Đào sẽ lên nhanh. Biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bằng, sông Đáy, sông Đào, hạ lưu sông Thái Bình ở mức báo động I; sông Thao, Lục Nam, Kỳ Cùng, Hoàng Long ở mức báo động II; thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I-II; sông Cả, sông La dưới mức báo động I.          

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-9.

Dự báo trong 6 giờ tới (đến 23h ngày 20/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.          

Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.      

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình có gió giật cấp 6-8.        

Khu vực Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7 và mưa 50-100mm.        

Đến 23 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ. 

Thiệt hại ban đầu do cơn bão số 3 ở Quảng Ninh

Theo báo Quảng Ninh, tính đến 15h ngày 19/8, bão số 3 khiến huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị thiệt hại: 7 nhà bị sập và tốc mái, trong đó sập hoàn toàn là 3 nhà, 4m kênh mương bị hư hại, 14 cột điện cao thế, trung thế bị đổ, ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng.

Nhiều căn nhà bị đổ sập

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tin tức mới nhất về cơn bão số 3, hiện bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội, sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 8-9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến sâu vào đồng bằng Bắc Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. 

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to.Riêng Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.

Bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ vào Hải Phòng, Thái Bình

Tin bão số 3 mới nhất, bão số 3 đã đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió giật mạnh cấp 10-11; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8. Ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa 50-150mm.

Hồi 14 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12.[mecloud]UpXV9y8TSh[/mecloud]

Dự báo trong 12 giờ tới (đến 01h ngày 20/8), bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

[mecloud]AXqd764LpB[/mecloud]

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm.

Đến 01 giờ ngày 20/8 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, vị trí ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào. 

Tin tức mới nhất cơn bão số 3: 14h ngày 19/8 tâm bão số 3 giật cấp 12 trên đất liền Quảng Ninh - Thái Bình

Bão số 3 ảnh hưởng tới Quảng Ninh

Từ khoảng 8h ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra mưa lớn, kèm gió giật mạnh.

Di chuyển xe máy qua cầu Bãi Cháy. Ảnh báo Tiền Phong

Mưa lớn khiến nhiều tuyến dường bị ngập nặng. Đặc biệt, cầu Bãi Cháy cấm xe máy di chuyển qua. Để qua cầu, người dân sẽ đưa xe máy lên các xe tải nhỏ của chính quyền chờ sẵn, chở miễn phí. Mưa lớn khiến bùn đất từ dự án sân golf của tập đoàn FLC tràn xuống khu dân cư phường Hà Trung, TP Hạ Long.

Nam Định

Từ sáng sớm ngày 19/8, thời tiết bắt đầu chuyển xấu, gió giật cấp 5-6 và mưa lớn. Đặc biệt, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, nước biển cách bờ kè khoảng 15m, nhưng hiện tại đã dâng lên cao 2m. Nhiều ki ốt ven biển Quất Lâm bị gió thổi bay.

Ninh Bình

Do ảnh hưởng của bão số 3, bão Thần sét hiện Ninh Bình có gió giật cấp 5-6, mưa lớn. Được biết, tỉnh Ninh Bình đã di dời toàn bộ 817 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu đang nuôi trồng thủy sản từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3 vào nơi tránh trú an toàn. Bộ đội, công an, dân quân tự vệ đã lập chốt chặn nhân dân vào khu vực đê Hình ảnh Bão Thần sét đổ bộ đất liền, Hà Nội đã có thiệt hại bước đầu số 1

Dù được cảnh báo, nhưng hiện tượng cây đổ đè bẹp ô tô vẫn thường xuyên xảy ra trong mùa mưa bão. Ảnh: Otofun

Hình ảnh Bão Thần sét đổ bộ đất liền, Hà Nội đã có thiệt hại bước đầu số 2

Đầu giờ chiều 19/8, nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Nhiều công sở cũng khuyến cáo nhân viên thu xếp công việc để có thể di chuyển an toàn về nhà.

Tin bão số 3: 11h ngày 19/8, bão số 3- bão Thần sét giật cấp 12 trên vùng biển Quảng Ninh- Nam Định

Tin tức mới nhất cơn bão số 3 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 17 km/h. Ở Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 8. 

Hồi 11 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

Viết chú thích ảnh ở đây.

Dự báo trong 06 giờ tới (đến 14h ngày 19/8), bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 17 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m.

Bão số 3- bão Dianmu: Quảng Ninh mưa lớn, cấm cầu Bãi Cháy

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vào 9h ngày 19/8 tại Quảng Ninh bắt đầu mưa lớn và gió mạnh lên. Để đảm bảo an toàn cho người dân, CSGT cùng Thanh tra giao thông đã lập chốt cấm xe máy qua cầu Bãi Cháy.

[mecloud]Xg9z4s7f5A[/mecloud]

Tuy nhiên, một số người dân vẫn cồ tình đi qua cầu, bất chấp gió lớn.

Tin bão số 3: Nam Định gấp rút công tác di dời dân

[mecloud]JBpcHZ0uTL[/mecloud]

Theo ghi nhận tính đến 17h00 chiều 18/8, 2.034 tàu với khoảng 5.128 lao động, 100% đã về bờ neo đậu tránh trú an toàn. 732 lều chòi nuôi trồng thuỷ sản với khoảng 880 lao động, đã có 90% về nơi tránh trú an toàn. 10% còn lại sẽ được huy động về nơi an toàn từ thời điểm hiện tại cho đến trước 8h00 sáng mai (19/8).

Ngoài ra, hơn 2.100 hộ dân sống ở ven sông, cửa biển với khoảng 5.500 người đang bắt đầu công tác di dời. Theo chủ trương của tỉnh Nam Định, công tác di dân sẽ được hoàn thành trước 10h00 sáng 19/8.

Tin bão số 3 mới nhất: 4h sáng ngày 19/8, bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 180km

Tin tức mới nhất cơn bão số 3, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, 3 giờ vừa qua, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão, ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-8. [mecloud]ZHMMs99BNA[/mecloud]

Hồi 04 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-13. 

[mecloud]Xkkj25tn4Q[/mecloud]

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phía Bắc Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 11-13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 06 đến 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

[mecloud]1425788[/mecloud]

Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-12. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10.

Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực thượng Lào. 

Bão số 3- bão Thần sét đi vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh-Thanh Hóa.

Tin tức mới nhất cơn bão số 3, vào chiều tối ngày 18/8, bão số 3 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu, đi vào vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây bão số 3, ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to đến rất to như Hòn Dấu (Hải Phòng) 120mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 60mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 65mm, Hoài Đức (Hà Nội) 70mm, Ba Vì (Hà Nội) 70mm, Láng (Hà Nội) 60mm. 

Tối ngày 18/8 do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh internet

Hồi 20 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 10, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14. 

Đến 19 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

Từ sáng ngày 19/8, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Tin bão số 3 mới nhất, bão số 3 giật cấp 12 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền

Tin bão số 3 mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 04 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14. Từ tối nay (18/8), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

[mecloud]Y5C1FwWKDz[/mecloud]

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 10, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14. Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

Từ sáng mai (19/8), khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Bão số 3- bão Thần sét tăng cấp, di chuyển nhanh vào Quảng Ninh- Thanh Hóa

Tin bão số 3 mới nhất, vào hồi 14 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14. 

Bão số 3- bão Thần sét tăng cấp, di chuyển nhanh vào Quảng Ninh- Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm cơn bão số 3 đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 13 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14. Từ sáng mai (19/8), khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Bão số 3 phức tạp: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố để bàn triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, tăng cường thông tin diễn biến cơn bão để người dân, chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến 6h ngày 18/8, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm đếm hơn 2.500 phương tiện với hơn 7.700 người đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các vị trí dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó đặc biệt lưu ý có 20 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý. 

Bão số 3 phức tạp: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phòng chống bão số 3

Tính đến thời điểm 7h sáng 18/8, tỉnh Nam Định vẫn còn khoảng 300 tàu thuyền đánh bắt cá đang ở ngoài biển. Đến chiều nay, các cơ quan chức năng sẽ cố gắng huy động toàn bộ số tàu thuyền này trở về đất liền. 

Trong khi đó, tại tỉnh Thái Bình, đến thời điểm này, gần 100% số tàu thuyền đánh bắt cá đã về nơi neo đậu an toàn. Dự kiến trưa nay, khoảng 3.200 hộ dân ở các chòi canh nuôi trồng thủy hải sản dự kiến cũng sẽ về đến nơi tránh trú an toàn.

Các nhà chức trách tỉnh Thái Bình đang lo ngại nếu bão số 3 đổ bộ vào chiều mai đứng như dự báo, tức vào đúng đợt triều cường sẽ gây sóng lớn, một số tuyến đê biển, đê cửa sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ bị tràn và ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề thứ 2 được tỉnh Thái Bình quan tâm là hơn 3000 ha lúa mới phục hồi sau bão số 1 sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu úng.

Tin bão mới nhất tại đây.

Xem thêm video:[mecloud]pczXDzgu0H[/mecloud]

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news