Tin mới

Tin tức mới nhất vụ 2 mẹ con đi SH gặp nạn trên quốc lộ

Thứ hai, 31/10/2016, 21:26 (GMT+7)

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ 2 mẹ con đi SH bị chém dã man ở Thái Bình, cơ quan công an đang phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ 2 mẹ con đi SH nghi bị chém dã man ở Thái Bình, cơ quan công an đang phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Chiều ngày 31/10, trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ, bác sĩ Giang Hoài Nam- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, hiện sức khỏe cháu T. (8 tuổi)- con chị Nguyễn Thị C. (SN 1989, trú tại thôn Cầu Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải)- người mẹ đi xe SH chở con nhỏ nghi bị chém trên quốc lộ đã dần ổn định cả về sức khỏe và tinh thần.

Vào chiều ngày 31/10, gia đình xin đưa cháu về nhà tự điều trị và chịu tang mẹ.

Bác sĩ Đỗ Văn Toàn, bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng cho hay, cháu T. được 2 người thân trong gia đình đưa vào nhập viện. Thời điểm nhập viện, cháu T. liên tục khóc lớn, gọi mẹ và có tâm lý hoảng loạn. Tiến hành thăm khám các bác sĩ phát hiện trên vùng cổ cháu T. có 2 vết thương. Trong đó có một vết rách da ngoài phần mềm và một vết thương có chiều dài khoảng 10cm bị đứt sâu nhưng không nguy hiểm. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ rửa vết thương và tiến hành khâu vết thương cho cháu bé.

Hiện trường vụ việc. Ảnh báo Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin, một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc chị C. điều khiển xe máy SH chở theo con trai trên đường thì bị 2 người đàn ông đi xe máy bám theo. Khi áp sát một đối tượng chém liên tiếp vào chị C. khiến nạn nhân bị ngã xuống đường. Chị C. tử vong tại chỗ, còn cháu T bị thương ở vùng cổ, đứng giữa đường gào khóc, hoảng loạn.

“Nghe thấy tiếng hô hoán, tôi ra quốc lộ thì phát hiện một người phụ nữ nằm gục bất tỉnh bên đường với nhiều vết thương chảy nhiều máu vùng gáy và tay do vật sắc nhọn gây ra. Còn bé trai la hét, hoảng loạn với vết thương chảy máu vùng cổ. Áo mưa trên người nạn nhân rách làm hai. Ngay sau đó, sự việc được người dân trình báo tới cơ quan chức năng địa phương và đưa cháu bé vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu”, báo Tiền Phong dẫn lời người đàn ông chứng kiến vụ việc.

Hiện cơ quan CSĐT đang phối hợp với Viện kiểm sát huyện điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

[mecloud]j6Mh98caNR[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news