Tin mới

Vụ xe chở phạm nhân gặp tai nạn: Tình hình sức khỏe 5 chiến sĩ công an

Thứ năm, 15/12/2016, 16:23 (GMT+7)

Vụ xe chở phạm nhân gặp tai nạn ở Hòa Bình đã khiến 1 phạm nhân tử vong, 5 chiến sĩ công an bị thương nặng. Hiện các chiến sĩ công an đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Vụ xe chở phạm nhân gặp tai nạn ở Hòa Bình đã khiến 1 phạm nhân tử vong, 5 chiến sĩ công an bị thương nặng. Hiện các chiến sĩ công an đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 14/12, trên QL6, đoạn qua xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chiếc xe chuyên dụng chở nghi phạm của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên khi đang lưu thông trên QL 6, hướng từ Sơn La về Hà Nội. Khi đi qua khu vực xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe đã va chạm với xe bồn chở xăng dầu của quân đội.

Vụ tai nạn khiến 1 phạm nhân tử vong tại chỗ, 5 cán bộ công an tỉnh Hưng Yên bị thương nặng được đưa đến BV Đa khoa Thảo Nguyên (Sơn La) cấp cứu.

Hiện trường vụ xe chở phạm nhân gặp tai nạn. Ảnh internet

Trao đổi trên báo chí, lãnh đạo BV Đa khoa Thảo Nguyên cho biết, vào trưa ngày 14/12, sau khi nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã Pà Có, bệnh viện đã điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để tiến hành sơ cấp cứu các nạn nhân gặp nạn.

Các nạn nhân được đưa về bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó một cán bộ công an bị đứt rời 1/3 cẳng chân bên phải và trật khớp háng bên phải, gãy đùi bên trái. Các cán bộ còn lại bị gãy xương chân, tay, quai hàm...

Tối cùng ngày, 5 chiến sỹ công an được chuyển về Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Trả lời báo Thanh Niên ngày 15/12, đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cán bộ lái xe bị thương nặng nhất, đứt lìa chân, không thế nối lại, cùng nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể. “Các cán bộ ngồi trên xe đều bị thương rất nặng, có người bị gãy chân, gãy tay đến 8 vết. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang cứu chữa tích cực cho những người bị nạn”, đại tá Hào cho hay.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, thượng tá Trương Quang Hải, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Công an tỉnh này phối hợp cơ quan Điều tra hình sự, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news