Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: 5 người Việt mất tích ở Hàn Quốc, Xét xử ông Hiệp 'khùng'

Thứ tư, 04/03/2020, 11:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: 5 người Việt mất tích ở Hàn Quốc trong vụ cháy tàu, Xét xử ông Hiệp 'khùng'....

5 người Việt mất tích ở Hàn Quốc trong vụ cháy tàu cá ngoài khơi đảo Jeju

Tàu đánh cá này nặng 29 tấn, có 8 thuyền viên - gồm 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam. Tàu chạy đến vùng biển cách đảo Udo gần đảo Jeju khoảng 74 km về phía Đông Nam thì bị cháy, theo cảnh sát biển Hàn Quốc.

Trong số 8 thuyền viên, cho đến nay có 2 người Hàn Quốc đã được giải cứu.

Điều kiện thời tiết bất lợi đã cản trở nỗ lực dập lửa và tìm kiếm thủy thủ đoàn. Một sĩ quan cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết thêm họ đang mở rộng tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Bắt gần 1 triệu chiếc khẩu trang ở TP.HCM chuẩn bị xuất lậu

Chiều 3/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Cục QLTT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra một kho hàng tại đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Người thuê kho là ông Nguyễn Bá Phước.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện kho chứa 400 thùng hàng, bên trong là 973.950 chiếc khẩu trang y tế các loại. Ông Nguyễn Bá Phước không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Toàn bộ số hàng trên đang chuẩn bị được đưa lên xe, chở đi. Công an TP.HCM cho rằng sau khi gom khẩu trang, nhiều khả năng các đối tượng trong đường dây đưa hàng sang Campuchia, từ đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đội QLTT số 14 đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

Trong ngày 3/3, lực lượng QLTT cũng đã kiểm tra 70 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc kinh doanh mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn, phát hiện 15 cơ sở vi phạm.

Xét xử ông Hiệp 'khùng' vụ cháy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi làm 2 người chết

Hôm nay (4/3), TAND quận Ba Đình, Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" khiến 2 người chết.

Bị cáo trong vụ án này là ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại Ba Đình, tức Hiệp "khùng"). Thẩm phán Trần Thị Tố Thu ngồi ghế chủ tọa.

Vào ngày 24/10/2019, VKSND quận Ba Đình tống đạt Cáo trạng số 197/CT truy tố bị can Nguyễn Thế Hiệp trong vụ cháy nhà trọ gần gần Bệnh viện Nhi xảy ra cách đây hơn 1 năm.

Ông Nguyễn Thế Hiệp bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo quy định Điều 313, khoản 2, điểm a và khoản 3, điểm d - Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Hiệp được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp.

Cuối tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để điều tra vụ việc trên.

Truy tố Giang 36 và nhóm giang hồ chặn xe công an ở Đồng Nai

Ngày 2-3, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra cáo trạng truy tố nhóm đối tượng vây xe chở công an vào chiều 12-6-2019 gây rúng động dư luận.

Các bị can bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng" gồm: Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), Ngô Đình Giang (còn gọi là Giang "36", 34 tuổi), Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", 31 tuổi) và Mai Văn Căn (còn gọi Tý, 30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục truy tìm, xác minh hành vi và xử lý các đối tượng liên quan. Riêng Thái "đen" hiện đang bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác trung tá Đinh Tú Anh - đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, trung tá Nguyễn Quang Trường - đội phó Đội Cảnh sát 113 và thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát 113, điều chuyển tạm thời về Phòng Cảnh sát cơ động để xác minh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news