Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt nghi phạm ép xe chém người phụ nữ ở Thái Nguyên

Thứ tư, 15/01/2020, 14:08 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt nghi phạm ép xe chém tới tấp người phụ nữ đang chở con gái ở Thái Nguyên; Bộ LĐTB&XH gửi công văn khẩn về nghi vấn đường dây bán trinh trẻ em...

Bắt nghi phạm ép xe chém tới tấp người phụ nữ đang chở con gái ở Thái Nguyên

Trưa 15/1, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Công an TP. Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Qua công tác đấu tranh, nắm bắt tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị đã bắt được nghi phạm ép xe chém chị Trần Thị H. (trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) trên cầu Cứng xảy ra vào sáng 13/1.

Trước đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 13/1, chị H. chở con gái mới 15 tháng tuổi bằng xe máy lưu thông đến cầu Cứng (thuộc địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì bất ngờ bị La Đình Hợi chặn đường, ép xe.

Sau đó, người này đã rút dao mang theo người chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị H.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người qua đường tại khu vực trên nhưng trước thái độ hung hãn của kẻ gây án, không ai dám lại gần.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi chém chị H. hung thủ đã vứt dao xuống sông rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực cầu Cứng.

Do vết thương quá nặng, chị H. được người dân trong khu vực khẩn trương đưa đi cấp cứu, may mắn con gái nhỏ đi cùng không bị thương.

Bộ LĐTB&XH gửi công văn khẩn về nghi vấn đường dây bán trinh trẻ em

Sáng 15/1, Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) có văn bản khẩn gửi công an huyện Ba Vì và Sở LĐTB&XH Hà Nội. Nội dung văn bản yêu cầu các cơ quan khẩn trương xác minh thông tin về đường dây mua bán trinh trẻ em qua phản ánh của báo chí.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, đây là vấn đề xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, ông đề nghị công an khẩn trương điều tra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội cần nhanh chóng triển khai công tác điều tra và thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em là nạn nhân theo quy định. Nếu kết quả xác minh, điều tra đúng như nhà trường phát hiện và báo chí thông tin, Cục Trẻ em đề nghị xử lý nghiêm hành vi môi giới mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em.

Các đơn vị cần khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và báo cáo về cục trước ngày 23/1.

Xét xử vụ bé trai trường Gateway: Monitor Quy khẳng định mình vô tội

Sau hơn 1 ngày tranh luận, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án bé trai trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón vào 8/2019.

Sáng ngày 15/1, HĐXX đã tiến hành tuyên án các bị cáo: Bị cáo Nguyễn Bích Quy bị tuyên 24 tháng tù, bị cáo Doãn Quý Phiến 15 tháng tù cùng về tội Vô ý làm chết người.

Nguyễn Thị Thủy 12 tháng tù tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Đối với bị cáo Quy, dù đã được nhà trường tổ chức tập huấn nhưng bị cáo này không tham gia đã. Sau đó, bị cáo được phía Công ty Ngân Hà phổ biến lại trách nhiệm, nhiệm vụ khi đưa đón học sinh nhưng sáng 6/8/2019, Quy đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Kết thúc phiên toà, bị cáo Nguyễn Bích Quy cùng luật sư bước ra khỏi cổng toà. Bà Quy được một số người thân đưa đến tham dự phiên tòa. Trình bày về mức án phạt về hành vi vô ý gây chết người bị cáo buộc, bà Quy cho hay: 'Tôi không hổ thẹn với lương tâm, không xin xỏ ai cả, mức án này không đúng với tôi. Tôi không có tội nhưng bị kết tội phải chịu, giờ đi tù tôi cũng chấp nhận'.

Làm quen nữ sinh qua Zalo rồi bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng

Công an TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm bắt cóc nữ sinh để tống tiền. Cụ thể, trưa 13/1, cơ quan này nhận được tin báo nữ sinh Đại học Trà Vinh bị bắt cóc tại quán cà phê ở khóm 4, phường 5. Nhóm bắt cóc tống tiền gia đình nữ sinh này 5 tỷ đồng.

Công an TP. Trà Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh.

Sau gần 5 giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - bắt quả tang nhóm bắt cóc khi chúng đang nhận tiền của gia đình nạn nhân tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Nhóm này gồm Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1992), Trần Minh Hiếu (sinh năm 1996), cùng ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ; Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1990, ngụ TP.HCM).

Bước đầu, 3 thanh niên khai nhận, do thiếu nợ và biết nữ sinh trên là con gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè nên nhóm lên kế hoạch làm quen qua mạng xã hội Zalo, sau đó tìm cách hẹn gặp để bắt cóc tống tiền.

Nữ sinh được công an đưa về nhà an toàn. Nhóm bắt cóc bị di lý về Trà Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh niên chết cháy bên cạnh máy tính trong rẫy cà phê

Chiều 14/1, Công an huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra trường hợp người đàn ông chết cháy tại xã Kiến Thành.

Khoảng 17h ngày 13/1, người dân thôn 6, xã Kiến Thành vào thăm rẫy thì phát hiện một thi thể nam giới cháy đen nằm dưới hố, cạnh căn nhà bỏ hoang.

Khu vực phát hiện thi thể cách quốc lộ 14 khoảng vài chục mét. Sự việc được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân bị cháy xém toàn thân, khó nhận dạng. Xung quanh không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có một chiếc máy tính bị cháy một phần nhỏ.

Lực lượng chức năng đang khôi phục dữ liệu từ ổ cứng lấy từ máy tính để xác định danh tính nạn nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news