Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt quả tang 10 nam nữ phê ma túy trong biệt thự

Thứ hai, 23/12/2019, 14:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: 10 nam nữ phê ma túy trong biệt thự; Ba thanh niên 9X rủ nhau đi buôn pháo lậu về bán dịp tết....

Bắt quả tang 10 nam nữ phê ma túy trong biệt thự

Rạng sáng 22/12, Công an TP Vũng Tàu ập vào biệt thự trên đường Hà Huy Tập (phường 10) phát hiện nhóm nam nữ phê ma túy nhún nhảy theo tiếng nhạc sàn cực mạnh. Bốn viên thuốc lắc rơi vãi trên sàn bị cảnh sát tìm thấy.

Bảy nam (cùng quê Hải Phòng) và ba cô gái đến từ Hà Nội, Đồng Nai và Vĩnh Long (20 - 30 tuổi) bị đưa về trụ sở kiểm tra đều dương tính. Họ cho biết, cả nhóm xuất phát từ TP HCM xuống Vũng Tàu du lịch, hôm qua. Trước khi đi, Đỗ Xuân Dũng mua thuốc lắc và ketamine để tối cùng ngày cả nhóm sử dụng.

Dũng bị tạm giữ để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba thanh niên 9X rủ nhau đi buôn pháo lậu về bán dịp tết

Theo thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Toại (SN 1993, trú tại thôn Mai Hà, xã Sơn Trung, Hương Sơn), Phạm Hồng Tuyên (SN 1992, trú tại thôn Tiền Phong xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) và Trần Văn Duy (SN 1998, trú tại thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 18/12/2019, tại khu vực thuộc Tổ dân phố 4 thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Toại đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa loại 36 quả và 1 bịch pháo bi (có tổng trọng lượng 14,3 kg).

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã có căn cứ xác định Phạm Hồng Tuyên và Trần Văn Duy cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 19/12/2019, Phạm Hồng Tuyên và Trần Văn Duy đã đến đầu thú và khai nhận cùng với Toại mua bán số pháo nói trên và Tuyên tự nguyện giao nộp 2 hộp pháo hoa loại 9 quả.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuyên lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói pháo bi. Tổng trọng lượng cả 2 loại pháo là 5,54 kg.

Kỷ luật cán bộ vắng mặt tại nơi làm việc trước và sau tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương không để tình trạng cán bộ công chức, viên chức (CCVC) vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán 2020.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký công văn số 8117/UBND – NCPC về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức (CBCC) gửi thủ trưởng các đơn vị, các cấp.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương không để tình trạng cán bộ công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán 2020.

Nếu trường hợp CCVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố chí CCVC thay thế, tránh tình trạng không có CCVC tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương vào những ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán…

Đồng thời, yêu cầu các cấp rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, thái độ không đúng mực. Nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị nào, người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố.

Công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng sát hại gia đình người Hàn Quốc

Hôm nay (23/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi can liên quan đến vụ án gia đình người Hàn Quốc bị sát hại ở quận 7.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, đặc điểm nhận dạng của nghi can là nam giới người Hàn Quốc, có độ tuổi từ 20-25, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Trước đó, rạng sáng 21/12, nghi can đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong, 50 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Sau đó, nghi can đã ra tay sát hại vợ chồng ông Yong, gây thương tích nặng cho con gái là Yoon Jeong Jyi, 16 tuổi. Sau khi gây án, nghi can lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân đồng thời lấy 1 xe ôtô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc phường Bình An, quận 2, đồng thời đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news