Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tạm giam chồng nữ đại gia Thái Bình

Thứ sáu, 10/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tạm giam chồng nữ đại gia bất động sản Thái Bình; Tụ tập nhậu say rồi đâm chết bạn trong thời gian cách ly xã hội....

Bắt tạm giam chồng nữ đại gia bất động sản Thái Bình

Sáng 10/4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/03/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Theo đó, ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tố giác ngày 30/3/2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 9/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tụ tập nhậu say rồi đâm chết bạn trong thời gian cách ly xã hội

Chiều 9/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết tại huyện Lộc Bình, điều đáng chú ý vụ án này xuất phát từ mâu thuẫn sau khi nhậu say trong thời gian cả nước đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 6/4, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh này nhận được tin báo về việc anh Lường Văn Tùng (19 tuổi, trú tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình) bị đối tượng Vi Văn Cường (20 tuổi, trú cùng xã) đâm tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Cường, tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, cùng ngày hôm đó có đến nhà bạn bè tụ tập ăn uống, trong lúc say rượu đã xảy ra xích mích với Tùng, khi ăn uống xong Tùng hẹn Cường ra trước cửa để giải quyết mâu thuẫn.

Sẵn trong người có men rượu lại đang nóng giận, Cường chạy vào trong bếp lấy 1 con dao gọt hoa quả rồi đâm liên tiếp vào Tùng, hậu quả khiến Tùng tử vong.

Truy nã kẻ tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam

Nguyễn Trung Thành 32 tuổi, trú xã Tam Thành, bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Khoảng 15h ngày 5/4, Nguyễn Trung Thành và Võ Phi Hùng (32 tuổi) không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Tam Thành. Xác định đây là dân địa phương nên cán bộ không yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Chạy qua chốt chừng 20m, 2 thanh niên có biểu hiện say xỉn này bất ngờ quay trở lại. Thành xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ, giật đôi găng tay vứt xuống đất. Sau đó, Thành cầm bao khẩu trang tát vào mặt nữ cán bộ Lê Thị Thu L.

Chưa dừng lại, Thành tiếp tục lao tới một cán bộ khác với ý định tấn công nhưng được Hùng can ngăn.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng triệu tập 2 thanh niên trên nhưng chỉ có Hùng đến trình diện.

Ngày 7/4, Công an huyện Phú Ninh ra thông báo truy tìm Nguyễn Trung Thành và 3 ngày sau phát lệnh truy nã người này.

Thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm gặp người yêu ở Lào Cai

Ngày 9/4/2020, tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế tiến hành trao trả 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào sáng 8/4, Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 đã phát hiện 1 đối tượng lạ mặt người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn, nên đã kịp thời báo cáo lực lượng chức năng.Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai để làm rõ quá trình nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, người này khai nhận tên là Tang Xingjie (SN 1997) trú tại Quảng Xi, Quế Lân, Quảng Tây, Trung Quốc. Do có người yêu tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên nên ngày 20/3/2020, Tang Xingjie nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đường mòn qua khu vực thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào Việt Nam.

Do thời điểm này các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng lập nhiều chốt tăng cường tuần tra kiểm soát nên Tang Xingjie trốn tại một lều nương của một người đàn ông tại khu vực trên.

Đến khoảng 3h sáng 7/4, Tang thuê 1 chiếc taxi đi từ Trùng Khánh, Cao Bằng sang nhà người yêu là Hoàng Thị V., trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Được biết, Hoàng Thị V. cũng là trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Cao Bằng vào ngày 15/3. Sau khi trở về địa phương, V. tiếp tục được đưa đi cách ly tại trường Quân sự tỉnh Lào Cai cho đến ngày 2/4 thì được trở về gia đình tại xã Kim Sơn.

Ngày 8/4, ngay sau khi phát hiện Tang Xingjie xuất hiện tại nhà của Hoàng Thị V., Cơ quan chức năng xã Kim Sơn và huyện Bảo Yên đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lấy lời khai y tế ban đầu. Đồng thời, bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news