Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tạm giam đại gia Thiện Soi, Diễn biến mới vụ Tuấn Khỉ

Thứ tư, 02/12/2020, 14:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tạm giam đại gia Thiện Soi, khám xét căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Diễn biến mới vụ Tuấn Khỉ....

Bắt tạm giam đại gia Thiện Soi, khám xét căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tối 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") - chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng nằm ngay Quốc lộ 51 ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.

Ông Lê Thái Thiện bị tạm giam 2 tháng và khám xét nơi ở về hai hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Việc khám xét căn biệt thự của ông Thiện đã thu hút rất đông người dân theo dõi.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiếp nhận đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện. Theo đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo của ông L.N.T, tố ông Lê Thái Thiện cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Lãi suất ông Thiện cho vay lên đến 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.

Những người vay tiền của ông Thiện cũng tố cáo ông này dọa dẫm, ép buộc họ vừa phải trả lãi vừa phải trả bằng chủ quyền đất.

Từ đơn trình báo và sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ ông Thiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Lê Thái Thiện được nhiều người biết đến với việc xây dựng căn biệt thự dát vàng nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51. Ông Thiện còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị.

Diễn biến mới vụ Lê Quốc Tuấn gây thảm án ở Củ Chi

Ngày 2/12, theo tin từ Tòa hình sự - TAND TP HCM, cơ quan này dự kiến đem vụ án có đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1987, cựu cán bộ Công an quận 11, TP HCM) dùng súng bắn 5 người tử vong ra xét xử trong ngày 5/12.

Theo đó, 19 đối tượng trong vụ án trên hầu tòa về các tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm".

Cáo trạng cáo buộc chiều 29-1, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc nên Tuấn dùng súng AK bắn chết 5 người, làm bị thương 2 người. Đối tượng này còn cướp 3 xe máy cùng 800 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Công an TP HCM kết luận hành vi trên đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trong quá trình lẩn trốn, Tuấn bị tiêu diệt vì chống trả lực lượng truy bắt. Vì vậy, cơ quan công an đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quốc Tuấn.

Liên quan đến vụ án, Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, SN 1978) sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Sau đó, Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn cùng một số đối tượng khác cất giữ số vũ khí trên. Tuấn sử dụng số vũ khí này gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng như trên. Ngoài ra, Lê Quốc Tuấn đưa Tâm toàn bộ số tiền cướp trên sới bạc. Như vậy, hành vi Tâm gây ra phạm vào hai tội: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nghi phạm cướp ngân hàng Agribank ở Đồng Nai bị bắt tại TP.HCM

Tối 1/12, Cục Cảnh sát hình Sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm Mai Quốc Bình (SN 1999, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Hóa An, Chi nhánh Ngân hàng Agribank (2106, quốc lộ 1K, thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa), vào chiều 26/11.

Theo đó, chiều cùng ngày, công an phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn ở phòng trọ quận Gò Vấp, nên bắt giữ.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 26/11, một thanh niên đi xe máy hiệu đến trước Phòng Giao dịch Hóa An, Chi nhánh Ngân hàng Agribank. Anh ta khi đó đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, khoác balo, đi vào trong phòng giao dịch.

Đối tượng bất ngờ rút từ trong balô ra 2 vật màu đen và hô lựu đạn. Lúc này, 4 nhân viên ngân hàng hoảng sợ đi vào phía trong phòng giao dịch thì đối tượng leo qua tấm kính ngăn giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng.

Dán keo 502 biến lan thường thành lan đột biến, lừa hơn 1 tỷ đồng

Ngày 1/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Tân Sơn vừa triệt phá đường dây chuyên "hô biến" hoa phong lan thường thành lan đột biến, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Trước đó, Công an huyện Tân Sơn nhận được tố giác của anh Nguyễn Quang Diễn ở xã Tân Phú rằng ngày 9/11, qua Facebook, anh có thỏa thuận mua giò lan loại đột biến Hiển Oanh (HO) giá 303 triệu đồng của một người tự xưng là Dũng ở Mỹ Đức (Hà Nội), sử dụng tài khoản “Anh Lanh Vườn Lan”.  Dũng yêu cầu chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng.

Khoảng 19h cùng ngày, một người lái xe taxi không rõ tên tuổi mang giò lan đến nhà anh Diễn ở xã Tân Phú. Sau khi trao đổi lại về giá, Dũng giảm 13 triệu đồng, yêu cầu anh Diễn đưa 274 triệu đồng cho người lái taxi, còn lại 14 triệu đồng sẽ chuyển vào tài khoản của Dũng, tuy nhiên anh Diễn chưa chuyển.

Ngày 24/1, anh Diễn phát hiện gốc giò lan bị dán bằng keo, trong giò lan chỉ có 1 thân lan loại HO, còn lại là phi điệp tím thường, giá trị thấp. Anh Diễn tìm cách liên lạc với Dũng qua số điện thoại  trước đó và tài khoản Facebook “Anh Lanh Vườn Lan”, “Điệp Láo” nhưng không liên lạc được.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảovới thủ đoạn phạm tội tinh vi, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, Công an huyện Tân Sơn cử nhiều tổ công tác xác minh, truy tìm thủ phạm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news