Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Con nuôi Đường Nhuệ bị truy tố, Manh mối vụ nữ sinh ngân hàng

Thứ sáu, 30/10/2020, 11:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: 'Mẹ mìn' bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam; Manh mối vụ nữ sinh ngân hàng bắt đầu từ chiếc xe đạp điện....

'Mẹ mìn' bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Hôm nay (30/10) TAND tỉnh Bắc Ninh đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, làm công nhân tại thành phố Bắc Ninh và trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh ra xét xử vụ án bắt cóc trẻ em.

Theo đề nghị của VKSND tỉnh Bắc Ninh, xửa phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng.

Trước khi kết thúc phiên tòa chủ tọa đọc lại cáo trạng, kết luận Hành vi của Nguyễn Thị Thu đã phạm tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự. HĐXX phạt bị cáo 5 năm tù, tịch thu tang vật là chiếc điện thoại của bị cáo, tiêu hủy bộ bồ sơ giả, quần áo của bị hại không còn giá trị.

Trước đó, ngày 25/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những người có liên quan đến vụ án.

Manh mối vụ nữ sinh ngân hàng bắt đầu từ chiếc xe đạp điện

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông tin, trước khi trình báo mất tích, gia đình cũng đã tìm hiểu bạn bè và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Thời điểm mất tích, điện thoại của Hiền tắt, nhân chứng không có ai..

Trả lời câu hỏi của PV về việc bằng các biện pháp nghiệp vụ nào phát hiện ra nghi phạm đầu tiên gây án?, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết, đơn vị có nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Qua công tác rà soát thì nạn nhân có điện thoại và xe đạp điện nên tổ chức rà soát từ đây và phát hiện ra chiếc xe đạp của nạn nhân.

Các đối tượng nghiện ma tuý ở địa phương đều được cho uống methadol. Tuy nhiên, 2 đối tượng gây án là lao động nên khi làm việc nặng thì phát sinh việc dùng ma tuý.

Qua thu thập các tài liệu chứng cứ thì đến 00h30 ngày 27/10, Trung đã khai nhận giết cháu Hiền và cướp xe đạp, điện thoại. Trung khai vào khoảng 18h ngày 23/10, hắn đã rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha ở xã Tiền Phong rồi mang đi tiêu thụ. Quá trình đi tiêu thụ các đối tượng nhìn thấy cháu Hiền đang đứng sử dụng điện thoại ở đường đê.

Sau khoảng 15-20 phút, 2 đối tượng bán 2 bộ cốp pha với giá 500.000đ quay về vẫn thấy cháu Hiền đứng ở đây nghe điện thoại thì Quân nói với Trung đẩy cháu xuống mương cướp xe và ra tay gây án mặc cho nạn nhân van xin.

Quá trình rà soát đến 12h ngày 27/10, công an đã tìm thấy cháu Hiền ở cống số 37 sông Nhuệ. Đến 20h 30 cùng ngày, công an đã bắt Quân khi hắn đang lẩn trốn ở xã Hà Hồ huyện Thường Tín.

Kẻ cướp dùng súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy 200 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Hòa Bình xác nhận Phòng giao dịch Vũ Lâm, Chi nhánh huyện Lạc Sơn của ngân hàng bị cướp xông vào lấy tiền vào trưa nay (29/10).

Theo ông Cường, thời điểm đó, các nhân viên phòng giao dịch Vũ Lâm đang kiểm tiền để nghỉ trưa, đột ngột có một đối tượng xông vào. Tên này dùng súng uy hiếp, đe dọa, ép các nhân viên đưa hết số tiền trên quầy rồi tẩu thoát.

Trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết, nhận được tin báo Chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Lạc Sơn bị cướp, Công an huyện đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra truy bắt đối tượng.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho hay, theo nhận dạng ban đầu, đối tượng cướp ngân hàng là nam giới, tuổi từ 30 – 40, mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đeo khẩu trang…

Tên này lợi dụng thời điểm trời mưa to, vào buổi trưa, quầy giao dịch vắng người đã xông vào ngân hàng, đặt chiếc túi xuống bàn, rút súng chĩa vào các nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi. Các nhân viên đã phải thực hiện theo. Khi đối tượng yêu cầu “lấy thêm tiền”, 2 nhân viên đã đi vào kho, sau đó chốt cửa lại và không ra ngoài nữa. Nhân viên ngân hàng cũng không báo động kịp thời nên bảo vệ cũng như người dân quanh đó không hề biết gì.

Kẻ cướp đã lấy đi số tiền 200 triệu rồi điều khiển xe máy di chuyển ra quốc lộ 12B hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn.

Con nuôi Nguyễn Xuân Đường bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Nguyễn Xuân Đường) cùng các đồng phạm vì liên quan đến việc đánh nam thanh niên trọng thương.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 19/12/2018, tại đường trục thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, Đông Hưng, đối tượng Bùi Mạnh Tiến (có biệt danh Tiến “trắng”), SN 1995, trú tại Nguyên Xá, Vũ Thư là con nuôi Nguyễn Xuân Đường đã ghì cổ anh Nguyễn Văn Hùng, SN 1987, trú tại Đông Khê, Nguyên Xá, Đông Hưng rồi lôi ra đường.

Tại đây, Tiến đã vật anh Hùng xuống đường rồi đè lên người anh Hùng để cho các bị can Nguyễn Tuấn anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Vá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người, chân nạn nhân.

Các bị can Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam, Phạm Anh Phi dùng chân, tay đánh vào người anh Hùng làm anh bị thương tích nặng. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tổn hại 28% sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các bị can chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi họ được xem đoạn video từ camera ghi lại tại hiện trường, các bị can đã nhận tội.

Cơ quan chức năng Thái Bình đang hoàn tất thủ tục để đưa Tiến và đồng bọn ra xét xử.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news