Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Cưa song sắt vượt ngục ở Bình Thuận, Khởi tố vợ Đường 'Nhuệ'

Thứ ba, 23/06/2020, 13:52 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Vụ vượt ngục chấn động bằng cách cưa song sắt trại giam ở Bình Thuận; Khởi tố vợ Đường 'Nhuệ' tội thao túng đấu giá đất ở Thái Bình....

Vụ vượt ngục chấn động bằng cách cưa song sắt trại giam ở Bình Thuận

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Viết Huy (còn gọi Huy "nấm độc", 34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết), Nguyễn Văn Nưng (38 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hoàng.

Trước đó, vào tháng 6-2019, Nguyễn Viết Huy bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Nưng bị bắt về tội giết người. Cả 2 bị tạm giam tại buồng giam số 5, dãy nhà B, khu B thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy và Nưng bàn nhau ý định trốn trại và đã thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (là phạm nhân tự giác) với mỗi lần thuê từ 5 đến 7 triệu đồng, sử dụng trong khoảng thời gian từ khoảng 17 giờ ngày hôm trước đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau để liên lạc ra ngoài.

Sau đó Huy chủ động liên lạc với Nguyễn Minh Hoàng (đàn em Huy) mua lưỡi cưa sắt ném vào trong trại tạm giam để cho Huy cưa song sắt trốn trại. Hoàng đã nhét 6 đoạn lưỡi cưa sắt vào trong cây chả, cây nem bỏ vào trong bịch ny lông màu đen rồi nhờ Phạm Hữu Việt (nhà giáp trại tạm giam) ném vào trong trại.

Sau đó Thiện nhặt các cây nem, chả của Hoàng chuyển vào buồng giam cho Huy và Nưng. Huy và Nưng lấy 6 đoạn lưỡi cưa thay nhau cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam.

TAND TP Phan Thiết, Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc”, 34 tuổi) 5 năm 6 tháng tù giam về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng mức án mà Huy “nấm độc” bị tuyên phạt là 26 năm 6 tháng tù giam.

Cùng tội danh trốn khỏi nơi giam giữ với Huy "nấm độc", các bị cáo Nguyễn Văn Nưng (38 tuổi) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng và Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi) 3 năm 6 tháng tù giam. Tổng hình phạt của Nưng là 16 năm 6 tháng và Hoàng là 7 năm tù giam.

Khởi tố vợ Đường 'Nhuệ' tội thao túng đấu giá đất ở Thái Bình

Chiều 22/6, Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin diễn biến tiếp theo vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 20/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980),  Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương với vai trò đồng phạm của nhóm tội phạm Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở công ty này đặt số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đồng thời cũng là nơi ở của vợ chồng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm, quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Giữa tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Thích làm đẹp, Hot girl Bình Định buôn ma túy để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Linh (20 tuổi; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Kim Cúc (23 tuổi; ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đêm 20-6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Quy Nhơn, thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phát hiện 2 đối tượng Linh và Cúc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện trong người của Linh có 1 gói ma túy và 8 viên thuốc lắc. Linh khai nhận số ma túy này là ketamine này đang trên đường mang đi bán cho các con nghiện. Qua đấu tranh, trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh khám xét tại 2 nơi thuê trọ của Linh và Cúc, tổng cộng thu giữ 54 viên thuốc lắc và 84gr ketamine.

Khai báo với cơ quan công an, hot girl Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết do thích làm đẹp nên tham gia mua bán ma túy để kiếm tiền phẩu thuật thẩm mỹ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của 2 đối tượng trên để xử lý theo pháp luật.

Kẻ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên khai gì?

Tại cơ quan điều tra, Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) khai khoảng 19h30 ngày 17/6, hắn cùng 3 thanh niên khác cùng ngụ thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây rủ em N.P.N.A và Đ.T.K.H (cùng 13 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi.

Sau đó em A. có việc nên đi về nhà trước. Còn cả nhóm đi đến tiệm Internet ở xã An Ninh Tây chơi.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở H. về nhà thì nảy sinh ý định giao cấu nên chở H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải (thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông).

Tại đây, Phê lao vào ôm chặt H. Cô bé chống cự quyết liệt và lấy điện thoại đang cầm trên tay gọi cho chị ruột là Đỗ Thị Trúc Q. (21 tuổi) nói: “Chị ơi, cứu em”.

Phê liền lập tức đe dọa: “Mày tắt máy không tao đâm chết”. Sau đó hắn ném điện thoại ra xa.

Khi H. vùng bỏ chạy, Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi H. nằm bất động, sau đó thực hiện hành vi giao cấu. Quan hệ xong, Phê tự tay đào một hố dài 1,5 mét chôn H. và dùng lá cây phủ lên trên rồi đi về nhà.

Đến sáng 21/6, thi thể H. được tìm thấy.

Liên quan đến vụ án, sáng 22/6, Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt giữ khẩn cấp Phạm Kim Phê.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê về hành vi Giết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news