Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đại úy công an phường bị ôtô tông đã hy sinh

Thứ sáu, 13/03/2020, 12:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đại úy công an phường bị ôtô tông đã hy sinh; Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát....

Đại úy công an phường ở Vũng Tàu bị tài xế phóng ô tô 100km/h tông trúng đã hy sinh

Ngày 13/3, lãnh đạo UBND phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, Đại úy H.D.T. (cảnh sát khu vực phường 12) - chiến sĩ công an bị ô tô tông trúng khi làm nhiệm vụ 3 hôm trước đã hy sinh.

Trước đó, sau vụ tai nạn nghiêm trọng, anh T. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đêm 12/3, đại úy công an đã không qua khỏi.

Như đã thông tin, khoảng 1h ngày 10/3, cán bộ công an phường 12, TP Vũng Tàu, cùng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Khi đến số nhà 97 Phước Thắng, phường 12, tổ tuần bị bất ngờ bị ô tô BKS: 72 A – 16058 do tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu), điều khiển tông, khiến bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, Đại úy H.D.T, Đại úy N.T.B, bị thương.

Cả 3 được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó Đại úy T. bị chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn đối tượng lái ô tô tháo chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức truy tìm và khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 10h cùng ngày, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP. Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú.

Tại công an, Thu thừa nhận là người đã lái xe gây ra vụ tai nạn trên. Thời điểm gây tai nạn, Thu chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn.

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát

Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang tạm giữ hình sự Lê Hồng Quyết (42 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Tối 12/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Vĩnh Linh phát hiện 2 người đàn ông chạy xe máy bắt trộm một con chó của nhà dân, kéo lê trên đường thuộc thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

Thấy cảnh sát chặn dừng xe để kiểm tra, 2 người trên xe máy dùng bình xịt hơi cay để tấn công rồi lao xe máy vào đầu xe môtô chuyên dụng của cảnh sát.

Hai người trên xe máy sau đó bỏ chạy, vứt lại xe máy cùng tang vật gồm nhiều đồ nghề để bắt trộm chó.

Hai người trên xe máy sau đó bỏ chạy, vứt lại xe máy cùng tang vật gồm nhiều đồ nghề để bắt trộm chó.

Sau khi được người dân hỗ trợ truy đuổi, cảnh sát đã bắt giữ được Lê Hồng Quyết, đưa người và tang vật về trụ sở để phục vụ điều tra.

Bắt ông chủ đường dây đánh bạc online với giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/3, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, phía đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lương Tuấn Vũ (SN 1992, trú phường An Hưng, TP. Thanh Hoá) cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch rất lớn.

Công an thông tin, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện tình trạng đánh bạc online qua mạng với các hình thức chơi game "Nổ hũ" đổi thưởng ăn tiền.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng các thiệt bị điện tử để chơi, thanh toán thông qua các đại lý khép kín nên việc phát hiện và đấu tranh gặp khó khăn.

Sau 1 thời gian điều tra theo dõi, công an xác định Vũ là đối tượng cầm đầu nên tiến hành triệu tập làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh, Vũ khai nhận trước đó biết đến game đánh bạc Nổ hũ nên lập tài khoản để chơi. Sau đó, Vũ liên hệ để nâng cấp tài khoản của mình thành đại lý cấp 1 để có thể phân phối, mua bán nổ cho các con bạc tham gia chơi.

Nổ là đơn vị tiền ảo. Để có "Nổ", các đối tượng có thể nạp trực tiếp thẻ cào điện thoại hoặc mua lại từ các đại lý bán "Nổ" thông qua giao dịch ngân hàng.

Sau khi có "Nổ", các đối tượng truy cập tài khoản, chọn hình thức đánh bạc và bắt đầu chơi.

Quá trình chơi, các đối tượng có thể đổi thưởng tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Vũ đã đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tạm giữ cô gái 9X lừa bán khẩu trang giá rẻ trên Facebook

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Y Rắc (SN 1997, trú tại tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu cho biết, dù không có khẩu trang để bán nhưng khoảng đầu tháng 2/2020 thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều người tìm mua khẩu trang y tế nên Y Rắc đã sử dụng tài khoản Facebook "Trúc Phương Lê Thị" để rao bán khẩu trang y tế với giá rẻ.

Ngày 4/2/2020, chị D. (trú tại tỉnh Đắk Nông) thấy tài khoản Facebook "Trúc Phương Lê Thị" đăng bài viết bán khẩu trang y tế giá rẻ nên đã liên hệ mua khẩu trang y tế để về làm Từ thiện. Sau khi thỏa thuận xong, Y Rắc cho biết đơn hàng của chị D. hết 6,7 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc trước 2,5 triệu đồng đến số tài khoản do Y Rắc cung cấp.

Sau khi nhận được tiền cọc, lấy lý do bạn làm ăn chung yêu cầu thanh toán hết đơn hàng nên Y Rắc yêu cầu chị D. chuyển số tiền còn lại là 4,2 triệu đồng đến số tài khoản mà Y Rắc cung cấp. Nhận được số tiền của chị D., Y Rắc đã rút ra tiêu xài cá nhân và chặn Facebook của chị D.

Với thủ đoạn tương tự, Y Rắc đã lừa bán khẩu trang y tế cho một nạn nhân khác qua Facebook và chiếm đoạt số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news