Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ xử nhóm Giang '36', Nam sinh trường Gateway

Thứ hai, 18/05/2020, 13:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ trong phiên xử nhóm Giang '36' vây xe chở công an ở Đồng Nai; Hoãn vụ án nam sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón....

Diễn biến bất ngờ trong phiên xử nhóm Giang '36' vây xe chở công an ở Đồng Nai

Sáng 18/5, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi), Ngô Đình Giang (tức Giang "36”, 34 tuổi), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”, 31 tuổi), Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) về tội gây rối trật tự công cộng.

Gần 9h, các bị cáo được xe cảnh sát chở thẳng vào phiên tòa. Rất đông cảnh vệ có mặt bảo vệ trật tự tại phiên toà.

Tại phiên toà, những người có nghĩa vụ liên quan như Huỳnh Bảo Hùng, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Quang Trường, Đinh Tú Anh đều xin vắng mặt.

Tại phần khai mạc phiên tòa, luật sư Đặng Văn Quyện (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - người bào chữa cho bị cáo Lương bất ngờ có mặt.

Trước đó, bị cáo Lương có đơn xin từ chối bào chữa. Tuy nhiên sáng nay, bị cáo Lương lại xin để luật sư bào chữa nên HĐXX phải hội ý. Khi HĐXX hội ý xong, bị cáo Lương lại xin được từ chối luật sư bào chữa.

Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đơn từ chối luật sư của bị cáo Lương, tiếp tục phiên toà, không cần phải triệu tập thêm người có nghĩa vụ liên quan cũng như các nhân chứng.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện Viện KSND TP Biên Hòa công bố cáo trạng đối với các bị cáo.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát 113.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên Hồ Tây

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/5, người dân đi ven Hô Tây khu vực phường Yên Phụ, quận Tây Hồ phát hiện thi thể người nổi lập lờ trên mặt nước gần bờ và báo chính quyền địa phương.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Yên Phụ xác nhận sự việc và cho biết, hiện tại người nhà của nạn nhân cũng đã có mặt để nhận thi thể.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, đã cử cán bộ tới hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Vụ án nam sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón: Nhiều người vắng, bị cáo Nguyễn Bích Quy xin hoãn tòa

Sáng 18/5, TAND TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử phúc thẩm vụ án nam sinh Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt từng gây xôn xao dư luận.

Đúng 8h30 phút, thẩm phán, chủ toạ phiên toà đọc thông báo bắt đầu phiên toà.

Tại phiên toà sáng nay, 3 bị cáo là Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà); Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway); Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) đều có mặt.

Tuy nhiên, tại phần kiểm tra căn cước nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt.

Trong đó, những người vắng mặt sáng nay gồm Luật sư Nguyễn Thanh Sơn và Lê Trọng Minh (bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo Nguyễn Bích Quy), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà cũng vắng mặt. Đồng thời công ty này cũng có đơn xin hoãn phiên toà.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Bích Quy cho biết, do có việc bận nên 2 luật sư bào chữa cho bị cáo là Nguyễn Thanh Sơn và Lê Trọng Minh có việc bận nên không thể dự.

Sau đó, bị cáo Quy mong muốn hoãn phiên toà đợi sự có mặt của luật sư bào chữa sẽ tiếp tục phiên xét xử. Trong phiên xét xử sáng nay, giám định viên, nhân chứng vụ án cũng đều vắng mặt.

Trước bục khai báo, bị cáo Quy mong muốn hoãn phiên toà còn bị cáo Phiến và Thuỷ không có ý kiến gì.

Đại diện trường Gateway cũng không có ý kiến gì. Người uỷ quyền gia đình bị hại, đề nghị hoãn phiên toà để đợi sự có mặt đầy đủ các luật sư, người làm chứng.

Trước sự vắng mặt của nhiều người trong vụ án, đại diện viện kiểm sát nêu: "Tại toà hôm nay thiếu luật sư, giám định viên... là những người rất quan trọng nên để đảm bảo khách quan trong vụ án đề nghị HĐXX mở lại phiên toà vào 1 ngày gần nhất có đầy đủ những người liên quan...".

Phúc thẩm vụ VN Pharma

Ngày 18/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án buôn thuốc giả tại Công ty VN Pharma; dự kiến kéo dài đến ngày 20/5.

Để phục vụ công tác xét xử, toà triệu tập 200 cá nhân, các tổ chức giám định và thành viên tổ giám định tham gia phiên xử.

Có 7/12 bị cáo trong vụ án kháng cáo bản án sơ thẩm. Cụ thể các bị cáo: Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty H&C) - đại diện Công ty Helix Canada, Nguyễn Trí Nhật (cựu phó tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (cựu phó tổng giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (cựu phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn), Lê Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên công ty H&C).

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc VN Pharma) không kháng cáo nhưng vẫn phải đến tòa.

Trước đó, phiên xử phúc thẩm vụ án VN Pharma từng bị hoãn 3 lần vì bị cáo vắng mặt và xuất hiện chứng cứ mới cần được xác minh, đánh giá theo quy định của pháp luật. Trong đó, tại phiên xử gần nhất vào ngày 9/3, cơ quan an ninh điều tra bất ngờ cung cấp tài liệu, chứng cứ mới.

Chứng cứ này do Bộ Công an cung cấp từ kết quả hỗ trợ tư pháp của phía Ấn Độ, xác minh nguồn gốc 9.300 hộp thuốc H-Capita (được cho là thuốc giả trong vụ án) đều có xuất xứ tại Ấn Độ.

Đang đi đường, nữ sinh bị nam thanh niên dùng dao gấp rạch tay

Ngày 17/5, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi dùng dao rạch tay nữ sinh ngay giữa ban ngày.

Sự việc xảy lúc 12h30 ngày 16/5, tại đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương). Lúc này T.T.T.T. (17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đi xe đạp điện chở N.T.H.Y. (17 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi dùng dao rạch vào mặt ngoài cẳng tay Y. Y. sau đó được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định kẻ gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Phú (20 tuổi, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, sau khi rạch tay nữ sinh Y., Phú lên Hà Nội. Đến 5h ngày 17/5, Phú về nhà thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Dương mật phục, bắt đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phú thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Phú, khoảng 12h30 ngày 16/5, Phú đi xe máy BKS: 34B3-906.07 mang theo một con dao gấp đến đường Nguyễn Lương Bằng.

Tại đây, Phú phát hiện 2 nữ sinh đi xe đạp điện cùng chiều phía trước. Nảy sinh ý định trêu nữ sinh ngồi sau xe nên Phú lái xe máy áp sát và sử dụng dao gấp rạch tay Y. rồi bỏ chạy.

Cũng theo lời khai của Phú, khoảng 11h ngày 16/5, Phú còn dùng dao gấp đâm vào lưng T.T.H. (20 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) khi H. đang chở bạn bằng xe máy đi trên đường, khiến H. phải nhập viện điều trị.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news