Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ Đường Nhuệ, Cha dượng xâm hại 2 con riêng

Thứ tư, 22/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Nạn nhân từng bị Đường Nhuệ đánh vui khi đối tượng bị khởi tố; Gã cha dượng xâm hại 2 con riêng của vợ 'hờ', bé 14 tuổi mang thai....

Nạn nhân từng bị Đường Nhuệ đánh vui khi đối tượng bị khởi tố

Tối 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) người từng tố cáo Nguyễn Xuân Đường hành hung 2 mẹ con ngay tại trụ sở Công an phường cho biết, nghe tin Đường bị khởi tố bị can bà rất vui mừng, phấn khởi.

Bà cho hay, những ngày qua sau khi có quyết định phục hồi, điều tra lại vụ án, bà cùng con trai đã lên cơ quan công an làm việc, được họ lấy lời khai và thông tin liên quan đến vụ việc trước kia.

Bà Lý cho biết đã thuật lại chi tiết sự việc xảy ra tại trụ sở công an phường. Khi được hỏi tại sao không la lên thì bà Lý giải thích rằng: "Lúc xảy ra vụ việc, phía Đường "Nhuệ" có 6 người, còn tôi có 2 mẹ con nên tôi sợ bọn chúng manh động ra tay nhẫn tâm nên đến khi cửa mở tôi mới la to... ". Tuy nhiên, theo bà lúc đó không có ai bênh hay can thiệp.

Gã cha dượng xâm hại 2 con riêng của vợ 'hờ', bé 14 tuổi mang thai

Ngày 22/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển Viện KSND đồng cấp truy tố Huỳnh Ngọc Tân (1982, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra tòa xét xử về 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bị hại trong vụ án này là 2 con riêng của vợ Tân và hậu quả là một cháu mang thai, sinh con.

Kết quả điều tra xác định, năm 2014, Huỳnh Ngọc Tân và chị L.T.N.H. (38 tuổi) thuê trọ tại khu Phước Lý, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chung sống như vợ chồng. Cùng sống với Tân còn có cháu N. (14 tuổi) và cháu (11 tuổi) là con riêng của chị H.

Trong thời gian sống chung nhà, Tân lần lượt có quan hệ với cháu N. và T. dẫn đến N. mang thai và sinh con vào tháng 11/2017.

Đến tháng 5/2018, Tân bị bắt và thụ án tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 9/2018, chị H. có đơn tố cáo Tân xâm hại 2 con riêng của mình gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu.

Quá trình đấu tranh với Huỳnh Ngọc Tân, xét thấy tính chất, mức độ và hậu quả là nghiêm trọng, vượt thẩm quyền, Công an quận Liên Chiểu chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để xử lý theo luật định.

Tiếp nhận vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra, chuyển Viện KSND thành phố đề nghị truy tố Tân ra tòa xét xử.

Xác định 2 người liên quan đến vụ thi thể trong bao tải ở Sài Gòn được công nhân phát hiện

Ngày 20/4, Công an TP HCM đang làm việc với 2 người liên quan đến vụ thi thể ông Đ.P.C. (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) nhét trong bao tải, vứt trên đường ở quận Gò Vấp.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận ông C. bị điện giật tử vong nên sợ hãi, quá hoảng sợ nên nhét thi thể ông C. vào bao tải chở đến đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để vứt.

Bên cạnh đó, 1 người chạy xe máy vứt bao tải chứa thi thể ông C. cũng đã được công an xác định.

Khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan chức năng cho hay ông C. tử vong là do phù phổi cấp. Trên người nạn nhân không có vết thương do đâm, chém gây ra.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, công nhân thuộc Công ty dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi gom rác trên đường Phan Văn Trị và phát hiện 1 bao tải màu xanh trên vỉa hè nên mở ra xem.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bởi bên trong bao tải là thi thể một nam giới. Ngay sau đó, người công nhân nay đã điện báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kẻ cuồng ghen chờ trước cửa nhà người yêu, đâm chết tình địch

Chiều 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị bắt giữ đối tượng Trần Chót (SN 1964, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Chót làm nghề lái xe và có quan hệ tình cảm với chị Huỳnh Thị M. (SN 1981, trú khu định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế) từ năm 2015.

Tháng 3/2020, Chót vào TP.HCM phỏng vấn đi nước ngoài và nghi ngờ M. có tình cảm với anh Lê Văn Đ. (SN 1975, trú thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau đó, Chót xin số điện thoại của anh Đ. rồi nhắn tin đe dọa.

Khoảng 21h ngày 19/4, sau khi nhậu tại nhà cùng anh em trong gia đình, Chót lấy con dao xếp dài 20cm rồi đi xe máy BKS 75H1-009.97 đến gần nhà chị M. và ngồi chờ tại đây.

Đến 22h20, thấy anh Đ. chở chị M. về đến nhà, Chót đâm 1 nhát vào hông trái Đ. Bị đâm, anh Đ. bỏ chạy nhưng sau đó quay lại chống trả thì bị Chót đâm thêm nhiều nhát, chết tại chỗ.

Riêng chị M. bị Chót đâm 1 nhát vào hông và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau khi gây án, Chót chạy về nhà một người cháu ở xã Phú Gia (huyện Phú Vang) băng bó vết thương rồi bị công an bắt giữ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, anh Đ. chết do bị đâm thủng tâm thất trái. Tại cơ quan công an, Chót khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Chót.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news