Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nam sinh viên trúng 'đạn lạc', Giám đốc thẩm vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Thứ tư, 04/11/2020, 14:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nam sinh viên trúng 'đạn lạc'; Giám đốc thẩm vụ ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ; Bắt thanh niên ngáo đá tấn công trung úy cảnh sát ở TP.HCM....

Diễn biến mới vụ nam sinh viên trúng 'đạn lạc'

Ngày 3/11, cơ quan Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ vụ việc nam sinh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh), sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở đường Võ Văn Dũng (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết bước đầu xác định nghi phạm nổ súng bắn trúng nam sinh là Nguyễn Xuân T. (SN 1991, hộ khẩu tại quận Đống Đa).

Được biết, người đàn ông này là trung uý, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua 1 khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội, rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi "vô ý làm chết người". Khẩu súng được T. sử dụng là kiểu súng hơi, được mua trên mạng, chuyên để bắn chim.

Theo ông Tô Ân Xô, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân T., sau đó chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Giám đốc thẩm vụ ly hôn 'nghìn tỷ' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Ngày 4/11, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TNI).

Trước đó, hồi tháng 3, VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm liên quan, giao vụ án cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại theo quy định; tạm đình chỉ thi hành án đối với bản án phúc thẩm đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

VKSND Tối cao cho rằng, TAND TP.HCM và TAND Cấp cao đã có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong việc đưa thiếu người có quyền nghĩa vụ liên quan vào vụ án, lấy kết quả thẩm định giá đã hết hiệu lực để giải quyết...

Kháng nghị cũng cho rằng hai cấp toà đã để xảy ra ít nhất 7 sai sót, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hai bên, đặc biệt là phía bà Thảo.

Tháng 12 năm ngoái, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn. Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự giao cho bà Thảo nuôi 4 người con, ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng, tính từ năm 2013 đến khi các cháu học xong đại học.

Bắt thanh niên ngáo đá tấn công trung úy cảnh sát ở TP.HCM

Ngày 4/11, Công an phường 11, Quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ quận 11, trú Quận 3) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 3/11, người dân sinh sống tại hẻm 472 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, Quận 3, TP.HCM) phát hiện Bảo có biểu hiện lên cơn ngáo đá nên báo cho công an.

Nhận tin, lực lượng Công an Quận 3 đã cử Trung uý Nguyễn Tấn Lực và Trung uý Lê Hoàng Dương cùng 1 bảo vệ dân phố xuống hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an thì Bảo bỏ chạy vào phòng trọ. Hai trung uý liền xông vào khống chế nhưng đối tượng chống trả hòng tẩu thoát.

Sau đó, Bảo hất văng Trung uý Dương ngã xuống đất bị thương ở tay phải. Trung uý Lực cùng bảo vệ dân phố vội xông vào khống chế bắt giữ được Bảo đưa về trụ sở làm việc.

Ngay sau đó, Trung uý Dương được đưa đến Bệnh viện 115 điều trị và được chẩn đoán gãy tay phải.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một dụng cụ sử dụng ma tuý đá. Sau khi hết cơn ngáo đá, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Triệt phá vụ ma túy lớn nhất Đắk Nông

Ngày 3/11, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, sáng 3/11, lực lượng Công an huyện Đắk G'long (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 người đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại xã Đắk Som (huyện Đắk G'long), thu giữ 4 bánh heroin, 2,2kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Bước đầu nhóm người này khai nhận, mang ma túy từ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) về tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ và phân phối tại các vùng cận tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tinh Đắk Nông trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án tại hiện trường.

Hiện cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người trên để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những kẻ liên quan theo quy định pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news