Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đường 'Nhuệ' cùng đồng phạm bị khởi tố thêm tội

Thứ năm, 23/04/2020, 11:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm bị khởi tố thêm tội; Bị bắt giữ, đòi sạch tiền vì nghi ngờ chơi bài bịp, con bạc đến cầu cứu công an....

Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm bị khởi tố thêm tội

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình; Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình.

Riêng bị can Ninh Đức Lợi hiện đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để điều tra các bị can: Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cả hai đều trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị khởi tố cùng tội danh còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý (SN 2003) hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; Phạm Xuân Hòa (SN 1976) thường trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư và Đào Văn Bằng (SN 1986) trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, đến ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối 4 cán bộ thuộc Sở Tư Pháp và Sở TN&MT tỉnh Thái Bình.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984) là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977) là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970) là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (1984) là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình.

Như vậy liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" đến nay cơ quan công an đã khởi tố tất cả 9 bị can.

Bị bắt giữ, đòi sạch tiền vì nghi ngờ chơi bài bịp, con bạc đến cầu cứu công an

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tạm giữ Thân Trọng Dũng (43 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Văn Luân (29 tuổi) và Hoàng Minh Kiên (30 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật.

Công an cũng đang truy bắt một số người tham gia đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật để xử lý.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/4, Dũng tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Tham gia đánh bài có Luân, Kiên, Lê Ngọc Trọng (34 tuổi), Tô Thanh Lượng (37 tuổi), Nguyễn Trọng Khương (29 tuổi), Nguyên, Mai, Hùng (chưa rõ lai lịch).

Chơi khoảng 30 phút, Khương, Hùng nghi ngờ nhóm của Mai, Lượng, Trọng, Nguyên chơi gian lận nên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Trọng, Lượng tháo chạy ra khỏi sòng bạc nên bị nhóm của Dũng đuổi theo, bắt giữ và đánh đập để lấy lại tiền thua bạc.

Sau đó, nhóm Dũng đưa Trọng, Lượng, Nguyên đến nhà của Luân để giam giữ. Kiên thấy nhóm của Dũng bắt Trọng, Lượng nên chạy đến để xin lại tiền thua bài.

Nhóm Dũng yêu cầu Lượng đưa tiền, sợ bị đánh nên người này lấy hơn 30 triệu đồng đưa cho Khương.

Khương tiếp tục yêu cầu nhóm của Lượng phải đưa thêm 100 triệu đồng thì mới cho về nên được Lượng đồng ý và hẹn đến ngã tư Hiệp Phước để nhận tiền.

Nhóm Dũng chở Nguyên đi lấy tiền nhưng ra đến ngã tư Hiệp Phước không lấy được tiền. Nhóm của Khương tiếp tục chở Nguyên quay lại phòng trọ của Luân và đánh đập.

Trọng và Lượng bị buộc chuyển tiền vào số tài khoản của Dũng số tiền 19 triệu và 20 triệu đồng. Riêng Nguyên do không có tiền nên tiếp tục bị giữ lại, sau đó mới cho về.

Được thả về nhà, Trọng và Lượng đến Công an huyện cầu cứu, Dũng, Kiên, Luân bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Bình luận sai vụ Đường Dương trên Facebook, bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook bình luận sai sự thật trong nội dung khởi tố cán bộ ở Thái Bình liên quan vợ chồng Đường Dương.

Trước đó, ngày 18/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình về về một tài khoản Facebook đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 16/4, trên một Fanpage Facebook đăng tải bài viết tiêu đề: “Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 1 loạt cán bộ tỉnh Thái Bình", nội dung phản ánh kết quả điều tra đối với 2 vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương

Tại phần bình luận, tài khoản Facebook K.T.T. bình luận: "Ông Phạm Văn Hiệp – Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (bị can bị khởi tố) là con trai ông Phạm Văn Thịnh – Chánh án TAND tỉnh Thái Bình".

Qua điều tra xác minh, Công an xác định, chủ sở hữu tài khoản Facebook K.T.T. là Đ.V.H. (36 tuổi, trú tại thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh), hiện là lao động tự do.

Ngày 19/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an huyện Đầm Hà triệu tập Đ.V.H. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã đăng thông tin thất thiệt. Anh ta khai do tìm trên mạng thấy Phạm Văn Hiệp có cùng họ với một Chánh án TAND tỉnh Thái Bình nên cho rằng 2 người này có mối quan hệ bố con. H. nghĩ người phạm tội có mối quan hệ thân nhân với quan chức, lãnh đạo cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Bình nên đã viết bình luận trên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, H. nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, tự giác xóa bỏ các thông tin sai sự thật.

Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm mua máy xét nghiệm Covid-19 với giá "cao hơn rất nhiều so với giá thị trường"

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm và 6 đồng phạm.

Ông Cảm cùng các thuộc cấp thuộc CDC Hà Nội và một số đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19. Hành vi này được xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news